Truy bắt hai đối tượng “đá xế”, thu giữ 6 xe máy

Thứ Bảy, 25/06/2022, 16:08

Chiều 25/6, Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, qua truy xét, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cam Ranh đã khám phá , bắt giữ 2 đối tượng “đá xế”, bước đầu thu giữ 6 xe máy là tang vật trộm cắp.

Theo Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Cam Ranh, trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Cam Ranh xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy khiến người dân lo lắng, bất an.

Sau mỗi vụ trộm, cơ quan Công an đều khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin liên quan để điều tra truy tìm thủ phạm gây án. Đáng nói là hầu hết các xe máy bị mất trộm đều được người sử dụng khóa ổ khởi động, nhưng kẻ trộm sử dụng công cụ phá khóa rồi tẩu thoát rất nhanh, nên công tác điều tra truy xét vấp phải không ít khó khăn.

Truy bắt hai đối tượng “đá xế” thu giữ 6 xe máy -0
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, biệt danh Hiếu "tỏi" và Nguyễn Võ Hữu Thông sau khi bị bắt giữ.
Hàng chục đối tượng hình sự đã được các trinh sát, điều tra viên tiến hành rà soát mối quan hệ sinh hoạt trước, trong và sau thời điểm xảy ra các vụ trộm, nhưng không phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng "đá xế", Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an TP Cam Ranh quyết định xác lập chuyên án, phân công nhiều mũi trinh sát hình sự, điều tra viên triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp Công an các xã, phường trong thành phố tuần tra, mật phục ở những nơi có khả năng kẻ trộm rình rập giở chiêu “đá xế”.

Vào khoảng 21h20’ tối 21/6, trong lúc anh Lê Chí Phương (SN 1984, trú ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh) dựng xe máy Yamaha Sirus BKS 79K1-099.18 phía trước Siêu thị Coopmart ở tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, thì bị kẻ gian phá khóa trộm cắp.
Truy bắt hai đối tượng “đá xế” thu giữ 6 xe máy -0
Xe máy đã thu hồi và tang vật của vụ án.

Rà soát hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của Siêu thị Coopmart, các trinh sát xác định nghi can là Nguyễn Văn Hiếu, biệt danh Hiếu “tỏi” (SN 1987, trú ở tổ dân phố 1, phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) – một đối tượng nằm trong "tầm ngắm" của Đội CSHS Công an TP Cam Ranh trước đó hơn hai tháng.

Ngay lập tức các mũi trinh sát hình sự tập trung truy theo dấu vết qua một số tuyến giao thông và đã bắt giữ Hiếu “tỏi” khi đối tượng này đang điều khiển xe máy Dream trên đường phố Trần Quang Khải, tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi. Ngồi phía sau xe là Nguyễn Thị Anh Phương (SN 1988, trú ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh) – người tình của Hiểu "tỏi" và cũng là một đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản.

Truy bắt hai đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp thu giữ 6 xe máy -0
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu chỉ ra một trong 6 nơi đã phá khóa trộm cắp xe máy.

Khi được cho xem lại hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của Siêu thị Coopmart, Hiếu “tỏi” khai nhận ngoài chiếc xe máy BKS 79K1-099.18 của anh Lê Chí Phương, trước đó Hiếu đã thực hiện 5 vụ “đá xế” khác, nên các trinh sát hình sự, điều tra viên tập trung đấu tranh khai thác và đã tiếp tục thu thêm 4 chiếc xe máy.

Hai ngày sau khi Hiếu “tỏi” bị bắt giữ, sáng 23/6 tại khu vực chợ Mới ở tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh xảy ra vụ trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 79C-001.62 của chị Đặng Thị Mỹ Ngân (SN 1991, trú ở tổ dân phố Thuận Hải, phường Cam Thuận). Đây cũng là chiếc xe máy thứ 3 bị mất trộm tại chợ Mới.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, đến ngày 24/6, các trinh sát của Đội CSHS Công an TP Cam Ranh xác định, thủ phạm trộm xe máy là Nguyễn Võ Hữu Thông (SN 1981, trú ở 32 khu Tây Nam, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), tiến hành bắt giữ đối tượng tại nhà riêng. Qua đấu tranh, Thông khai nhận đã gây ra 3 vụ “đá xế” khu vực chợ Mới. Cơ quan Công an nhanh chóng thu hồi được 2 xe máy mà Thông đã trộm cắp.

Được biết Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng sống lang thang ở TP Cam Ranh, cặp bồ với Nguyễn Thị Anh Phương, rủ nhau đi trộm cắp để có tiền sinh sống và mua ma túy giải tỏa cơn nghiện. Hiếu “tỏi” đã diễn trò “đá xế” nhiều nơi ở nội thành Cam Ranh bằng “đoản” phá khóa xe máy. Còn Nguyễn Võ Hữu Thông không nghề nghiệp nên mưu tính kiếm tiền tiêu xài bằng chiêu trộm cắp. Đối tượng này mang theo “đoản” phá khóa xe máy lên xe buýt hành trình Nha Trang – Cam Ranh rồi đi bộ đến khu vực chơ Mới để “đá xế”.

Cùng với việc truy thu 6 trong số 9 xe máy mất trộm, đến chiều 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Võ Hữu Thông về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu để lập thủ tục khởi tố, tạm giam và tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của Nguyễn Thị Anh Phương để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.