Trưng cầu giám định đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm văn hoá huyện Châu Thành

Thứ Năm, 16/03/2023, 12:13

Liên quan vụ khuất tất trong đấu giá quyền sử dụng đất công tại Dự án Trung tâm Văn hóa Thể dục - Thể thao và Dân cư đô thị (VHTD-TT&DCĐT) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSCĐT Công an tỉnh đã thụ lý đơn thư tố cáo của người dân và đang trong quá trình chờ kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp.

Báo CAND đã đăng các bài viết phản ánh về những khuất tất trong đấu giá quyền sử dụng đất công tại Dự án Trung tâm VHTD-TT&DCĐT huyện Châu Thành. Sau đó lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương vào cuộc xác minh, xử lý.

Cụ thể, vào tháng 12/2020, UBND huyện Châu Thành quyết định phê duyệt công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. Công ty Cổ phần Đầu tư HTG trúng đấu giá với mức giá 44,07 tỷ đồng. Trước đó, UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) ủy quyền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện này ký hợp đồng với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân (DNĐGTN) An Giang tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu Trung tâm VHTDTT&DCĐT huyện Châu Thành, với tổng diện tích là 74.557m2, trong đó có 26.901m2 là đất ở đô thị được đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền với thời hạn sử dụng lâu dài. Đơn vị trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng phần đất công trình công cộng với diện tích 47.656m2, theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, khi hoàn thành bàn giao lại cho Nhà nước quản lý sử dụng… Mức giá khởi điểm là 41,83 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT trưng cầu giám định Bộ Tư pháp -0
Dự án Trung tâm VHTD-TT&DCĐT huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Cho rằng trong đấu giá quyền sử dụng đất công tại Dự án Trung tâm VHTD-TT&DCĐT huyện Châu Thành không minh bạch, có nhiều khuất tất nên ông Nguyễn Giang San, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kinh doanh Đất Thành (gọi tắt là Công ty Đất Thành) đã có đơn tố cáo cùng nhiều tài liệu chứng minh việc DNĐGTN An Giang và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành có hành vi vi phạm, có dấu hiệu thông thầu dìm giá trong đấu giá quyền sử dụng đất công làm thất thoát ngân sách Nhà nước gửi đến UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

Ông San tố cáo, với hình thức là thông báo bán đấu giá đất công khai, để nhiều đơn vị tham gia, góp phần đóng góp ngân sách Nhà nước, nhưng thực tế khi mua hồ sơ tham gia đấu giá thì vô cùng khó khăn, phải qua nhiều trung gian mới được mua hồ sơ tham gia đấu giá. Đến khi nộp được hồ sơ thì đơn vị tổ chức đấu giá là DNĐGTN An Giang căn cứ vào Quy chế đấu giá trái quy định với Luật Đấu giá tài sản để loại đơn vị tham gia đấu giá. Vào ngày 24/11/2020, Công ty Đất Thành bất ngờ nhận được thông báo của DNĐGTN An Giang về việc không đủ điều kiện tham gia đấu giá, chỉ trước ngày diễn ra phiên đấu giá 1 ngày (25/11/2020), dù trước đó đã nộp đầy đủ hồ sơ và các thủ tục cần thiết để tham gia đấu giá.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận các nội dung tố cáo của ông San như: đơn vị tổ chức đấu giá là DNĐGTN An Giang căn cứ vào Quy chế đấu giá trái quy định với Luật Đấu giá tài sản; đồng thời, cố tình vận dụng sai các quy định pháp luật, để loại đơn vị tham gia đấu giá đủ điều kiện cho thấy có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn, chức vụ để thực hiện hành vi gây thất thoát tài sản Nhà nước; có dấu hiệu của hành vi thông đồng dìm giá. Mặt khác, việc đăng tải thông báo đấu giá trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, báo in, báo hình, niêm yết quy chế đấu giá của DNĐGTN An Giang chưa đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành, Quyết định số 59 của UBND tỉnh An Giang, gây hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Phần diện tích 2,3 ha trong dự án đang thuộc sở hữu của người dân, theo Nghị định 25 của Chính phủ, thì phần diện tích này phải được đưa ra đấu thầu công khai nhưng UBND huyện Châu Thành đưa vào quy chế đấu giá “người trúng đấu giá phải tiếp tục tạo quỹ đất còn lại theo quy hoạch được duyệt” là không đúng với các quy định pháp luật tại Luật Đất đai và Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản...

Dự án Trung tâm VHTD-TT&DCĐT huyện Châu Thành đang có những khiếu nại, tố cáo vi phạm, tuy nhiên UBND huyện Châu Thành lại “vội vã” ký quyết định phê duyệt công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư HTG (đơn vị trúng đấu giá). Và ngay sau đó, Công ty Cổ phần Đầu tư HTG triển khai xây dựng dự án khi chưa được Sở Xây dựng cấp phép gây bức xúc dư luận tại địa phương.

Như Báo CAND đã thông tin, trong năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tiến hành thanh tra và đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với DNĐGTN An Giang (địa chỉ số 42, đường số 7, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang). DNĐGTN An Giang có một đấu giá viên đồng thời là chủ Doanh nghiệp - ông Nguyễn Xuân Phúc, hoạt động với loại hình Doanh nghiệp tư nhân, sử dụng một hợp đồng lao động, đồng thời là vợ của chủ Doanh nghiệp.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của DNĐGTN An Giang trong thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2021. Cụ thể, DNĐGTN An Giang chưa niêm yết thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu tài sản, nguyên tắc hành nghề của đấu giá viên. Bảng niêm yết thông báo bán đấu giá và quy chế cuộc đấu giá đặt trong phòng tiếp khách nên không thuận tiện cho người tham gia đấu giá tiếp cận thông tin liên quan đến cuộc đấu giá. 

Cơ quan CSĐT trưng cầu giám định Bộ Tư pháp -0
Sở Tư pháp tỉnh An Giang tiến hành thanh tra và đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với DNĐGTN An Giang.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Thanh tra Bộ Tư pháp cũng đã chỉ ra những tồn tại, vi phạm của DNĐGTN An Giang và các đơn vi liên quan trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản. Cụ thể, vào tháng 10/2017, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và DNĐGTN An Giang có hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 19/HĐDVĐGTS bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng của 4 thửa đất với giá khởi điểm trên 2,35 tỷ đồng.

 DNĐGTN An Giang đã ban hành quy chế đấu giá không đúng nội dung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; không bán hành quy chế cho từng cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản, gây khó khăn, hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Ngoài ra, DNĐGTN An Giang ban hành nhiều loại Thông báo bán đấu giá tài sản có nội dung khác nhau gây khó khăn, hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản là có dấu hiệu hoàn thiện hồ sơ để tổ chức bán đấu giá tài sản…

Trần Lĩnh
.
.
.