“Trùm” giang hồ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ có kết luận bị tâm thần

Thứ Hai, 24/10/2022, 12:03

Bị xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia (Việt Nam, Campuchia) và liên tỉnh (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam), trong đó có đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nhưng bị can Nguyễn Văn Điền (SN 1975, quê Hải Phòng) lại có kết quả giám định tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…

Ngày 24/10, theo thông tin từ Viện KSND TP Hồ Chí Minh, cơ quan này đã nhận được kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Điền cùng 14 đồng phạm về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chuyển qua.

Trước khi bị bắt và bị đề nghị truy tố, Nguyễn Văn Điền với biệt danh là Điền “Khều” là một giang hồ có số má tại Campuchia. Điền được xác định cùng băng nhóm của mình từng mở sòng bạc tại Campuchia, các khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để lôi kéo người Việt sang đánh bạc. Trước đó, Điền từng làm ăn chung với Hưng “Vườn Điều” - một đại ca giang hồ Đồng Nai…

“Trùm” giang hồ có kết luận bị tâm thần cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ  -0
Kết quả giám định tâm thần cho rằng bị can Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đến đầu năm 2020, do dịch bệnh bùng phát, các cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam và Campuchia đóng lại. Các casino, sòng bạc, trường gà... của Điền cũng không thể hoạt động nên Điền về TP Hồ Chí Minh mở đường dây đánh bạc.

Để thành lập đường dây này, Điền lôi kéo thêm nhiều đàn em từ phía Bắc vào hoạt động theo kiểu xã hội đen, sẵn sàng manh động tranh giành địa bàn với các nhóm tội phạm khác.

Theo KLĐT, từ đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet với hình thức cá độ bóng đá.

Ngày 20/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp các lực lượng liên quan bắt quả tang tại một căn hộ chung cư M-One (phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Dương (SN 1997, ngụ Hải Phòng, cháu của Điền) đang tính toán cộng số tiền thắng thua thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với hình thức cá độ bóng đá cho Điền.

Cùng thời điểm này, Công an cũng ập vào nhiều điểm khác bắt Điền cùng nhiều đối tượng khác. Tang vật thu được gồm 1 khẩu súng, 124 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng, xe ô tô, 23 ĐTDĐ... cùng nhiều tang vật liên quan.

“Trùm” giang hồ có kết luận bị tâm thần cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ  -0
Khẩu súng và số đạn, tang vật vụ án.

Khẩu súng được xác định mang ký hiệu CZ75 do Phan Minh Hùng mua từ Campuchia về giao Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Duy và Nguyễn Nam cất giữ…

Quá trình điều tra, con gái của Điền có đơn đề nghị cơ quan Công an xem xét giám định tâm thần đối với cha mình.

Sau đó, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định tiền án, tiền sự của một số bị can trong vụ án; thu thập kết luận giám định kỹ thuật đối với 3 điện thoại thu giữ của Điền và làm việc với Điền về nội dung trong điện thoại; thu thập kết luận giám định pháp y tâm thần của Điền...  

Điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận thấy nhiều nội dung tin nhắn, hình ảnh được trích xuất có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Điền. 

Trả lời các câu hỏi của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (có sự chứng kiến của luật sư), Điền tỏ ra không còn nhớ gì về những nội dung tin nhắn, cuộc gọi đến, cuộc gọi đi được trích xuất từ 3 điện thoại của Điền.

Theo Bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP Hồ Chí Minh (Bộ Y tế), trước, trong và sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ đầu năm 2020 đến 20/12/2021, Điền “có bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh. Hiện tại Điền có bệnh quên phân ly/rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh”.

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, trước, trong và sau khi phạm pháp, Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, Điền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 23/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Điền nhưng chưa có kết quả.  

Hoàng Anh
.
.
.