Trộm súng, đào ngũ, bị bắt sau 32 năm trốn truy nã

Thứ Ba, 28/06/2022, 17:39

Cao Đức Hanh vốn là quân nhân, đã trộm súng của đơn vị sau đó bỏ trốn từ năm 1990 đến nay.  Lưới trời lồng lộng, Hanh không thể thoát sự trừng trị của pháp luật.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng truy nã sau 32 năm lẩn trốn tại huyện Đức Hòa (Long An).

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian dài xác minh, truy bắt tại nhiều tỉnh, thành phố, ngày 26/6, tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa (Long An), mũi trinh sát do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An bắt giữ đối tượng truy nã Cao Đức Hanh, SN 1968 sau 32 năm lẩn trốn.

Trộm súng, đào ngũ, trốn truy nã 32 năm vẫn không thoát -0
Cao Đức Hanh sau khi bị Công an bắt giữ.

Cao Đức Hanh có hộ khẩu thường trú tại Khu tập thể đường sắt Hà Lạng, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang bị truy nã theo Lệnh truy nã ngày 11/9/1990 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Bắc về tội “Trộm cắp vũ khí” (theo Bộ Luật hình sự năm 1985).

Quá trình điều tra xác định: Tháng 8/1990, khi đang là quân nhân nghĩa vụ tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu I, Hanh cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp 2 khẩu súng AK của đơn vị. Khi sự việc bị phát hiện, Hanh đã đào ngũ, lẩn trốn qua nhiều địa phương và sinh sống tại tỉnh Long An. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã dẫn giải và bàn giao Cao Đức Hanh cho Phòng An ninh điều tra, Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền

P. Thuỷ
.
.
.