Trộm điện thoại của đồng nghiệp rồi giấu vào... đống cát

Thứ Ba, 18/10/2022, 16:07

Thấy mọi người cùng phòng đã ngủ say, Bảo liền trộm cắp 2 chiếc điện thoại iPhone rồi đem giấu vào đống cát chờ cơ hội tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lật tẩy sau khi bị triệu tập lên cơ quan Công an…

Nửa đêm lọ mọ “đá dế” của đồng nghiệp ở cùng phòng -0
Đối tượng Lê Thái Bảo.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Thái Bảo (sinh năm 2005; HKTT: khu Bồ Xồ, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) để phục vụ công tác điều tra liên quan về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 5/10, Lê Thái Bảo từ Phú Thọ xuống Hà Nội để tìm kiếm việc làm. Thông qua bạn bè giới thiệu, Bảo được nhận vào thử việc tại nhà hàng “Phong Dê” trên phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Nhiệm vụ của Bảo là phụ bếp và phụ quay thịt dê cho nhà hàng.

Khoảng 21h ngày 12/10, sau khi làm xong công việc tại nhà hàng, Bảo đi về chỗ ngủ tại tầng 2 (khu nhà xây thô của nhà hàng dành cho nhân viên ở). Cùng ngủ với Bảo còn có anh Đinh Ngọc T (SN 2004, ở Phú Thọ), anh Phạm Công L (SN 2002, ở Quốc Oai, Hà Nội) và hai người khác cũng là nhân viên của quán.

Do không có điện thoại, Bảo đã mượn chiếc điện thoại iPhone 6 của anh T để xem phim. Đến khoảng 0h ngày 13/10, Bảo cầm máy điện thoại mượn của anh T đi cắm sạc pin để trả và phát hiện anh T còn có chiếc điện thoại iPhone 11, anh L có một chiếc điện thoại iPhone SX Max đang để ở đầu giường nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Quan sát thấy mọi người đang ngủ, Bảo liền trộm cắp 2 chiếc điện thoại trên rồi tắt nguồn, cho vào túi nilon mang xuống cất giấu vào đống cát trong khu vực nhà hàng. Sau đó, Bảo quay về giường ngủ. Đến 7h30’ cùng ngày, Bảo dậy và sang khu vực nhà hàng làm việc như bình thường.

Sau khi tìm kiếm điện thoại không được, anh T và anh L đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, đến 12h cùng ngày, Công an phường Ngọc Hà tổ chức truy xét, đưa Lê Thái Bảo về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, Bảo đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Tiến hành dẫn giải đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ được 2 chiếc điện thoại do Bảo trộm cắp của các bị hại. Được biết, ngày 22/9/2022, Lê Thái Bảo bị TAND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xử phạt 06 tháng án cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”.

Quang Trường
.
.
.