Triệt xóa hàng loạt tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề

Thứ Tư, 19/01/2022, 09:43

Nằm trong kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần -2022, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã triệt xóa 6 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề.

Sáng 19/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Kim Hiền (SN 1976, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên) và Nguyễn Thị Bê (SN 1971, trú ở khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú) để điều tra và xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc.

Triệt xóa 6 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề -0
Các đối tượng Lê Thị Kim Hiền và Nguyễn Thị Bê.

Theo Trung tá Trần Xuân Phúc, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thị xã Sông Cầu, qua công tác địa bàn, các trinh sát đơn vị phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề qua mạng xã hội Zalo, Facebook.

Từ các chứng cứ thu thập được, tối 18/1, Đội CSHS Công an thị xã Sông Cầu phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Phú Yên đột kích 4 tụ điểm ghi đề, bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề.

Ngoài 2 đối tượng Hiền và Bê, còn có Huỳnh Thị Trắng (SN 1965, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1982, trú ở khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Phú).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật hơn 83 triệu đồng, 61 tờ ghi tịch đề, 4 điện thoại di động.

Triệt xóa 6 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề -0
Công an lập biên bản thu giữ vật chứng và ghi lời khai đối tượng Ngô Thị Son.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trong ngày 18/1 đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc dưới hình thức ghi đề với tổng số tiền hơn 168 triệu đồng.

Triệt xóa 6 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề -0
Đối tượng Phạm Thị Nguyệt.

Trước đó, vào đêm 11/1, Đội CSHS Công an thị xã Sông Cầu cũng đột kích 2 tụ điểm ghi đề, bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gồm: Ngô Thị Son (SN 1976, trú ở thôn Hòa Hội, xã Xuân Cảnh), Trần Văn Long (SN 1980, trú ở thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1985, trú ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh).

Tại hiện trường, lưc lượng Công an thu giữ tang vật hơn 63 triệu đồng, 27 tờ ghi tịch đề, 3 điện thoại di động và 1 xe máy.

Các đối tượng khai nhận trong ngày 11/1 đã tổ chức cho 11 người ở các xã Xuân Cảnh, Xuân Hải, Xuân Lộc, Xuân Bình tham gia ghi đề với tổng số tiền hơn 410 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.