Triệt phá đường dây mua bán cần sa số lượng "khủng" qua mạng xã hội

Thứ Ba, 02/07/2024, 21:27

Nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (cần sa) với số lượng lớn trên địa bàn. Đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành các đối tượng cấp dưới qua các ứng dụng trên không gian mạng (Telegram, Zalo, Facebook…) để trao đổi việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy…

Ngày 2/7, Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Đồng Nai về Hà Nội tiêu thụ. Đến nay Cơ quan Công an đã bắt giữ tổng số 11 đối tượng; thu giữ hơn 700 kg cần sa; 1 máy khò nhiệt; 2 máy đóng gói chân không; 6 máy ép thủy lực; 10 cân điện tử cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Bắt nhóm vận chuyển trái phép chất ma túy từ Đồng Nai về Hà Nội tiêu thụ -0
Cơ quan Công an đang kiểm tra tang vật thu giữ.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên tuyến chuyển phát bưu chính, khoảng đầu tháng 2/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (cần sa) với số lượng lớn trên địa bàn với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành các đối tượng cấp dưới qua các ứng dụng trên không gian mạng (Telegram, Zalo, Facebook…) để trao đổi việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy… 

Đi sâu nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện ma túy được các đối tượng đóng trong các túi hút chân và hàn kín nên không phát sinh mùi, nhằm dễ dàng gửi vận chuyển thông qua các đơn vị chuyển phát. Các đối tượng cấp dưới trực tiếp thuê các đối tượng lao động tự do, chưa có tiền án, tiền sự làm “chân rết” tham gia đóng gói, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy nhằm tạo vỏ bọc, hạn chế sự phát hiện của quần chúng nhân dân và các lực lượng chức năng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc Công TP, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP trực tiếp diễn biến hoạt động của các đối tượng. Ngày 23/2, dưới chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, các tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị chức năng đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ các đối tượng.

Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ Đồng Nai về Hà Nội tiêu thụ -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Tổ công tác thứ nhất kiểm tra bắt giữ 4 đối tượng, trong đó cầm đầu là đối tượng: Hoàng Văn Hà (SN1999; HKTT: Thôn Ngòi Viễn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; chỗ ở tại phòng 602 số 25 ngõ 36 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Vật chứng cơ quan Công an thu giữ là 90,49 kg cần sa; 6 cân điện tử; 1 máy khò nhiệt; 1 máy đóng gói chân không cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan.

Tổ công tác thứ hai bắt giữ Vũ Hồng Cúc (SN 1990, HKTT tại số 23 Hàng Muối, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; chỗ ở ngõ 168 Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội). Vật chứng thu giữ 74,04 kg cần sa; 1 cân điện tử dính Cần sa; cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tổ công tác thứ ba đã bắt giữ 6 đối tượng, trong đó cầm đầu là đối tượng: Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1988, HKTT: Thôn Triệu Hải, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa; chỗ ở tổ 3/4, Ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Vật chứng thu giữ gồm hơn 600 kg cần sa; 1 máy đóng gói chân không; 6 máy ép thủy lực; 3 cân điện tử

Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xuân Mai
.
.
.