Tổ chức đường dây lô đề ngay trong công ty

Thứ Bảy, 30/04/2022, 09:18

Ngày 30/4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ Phạm Văn Út (SN 1994, quê Bạc Liêu) cùng 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Phạm Văn Út là công nhân của công ty A.W, đặt ở khu phố 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Để kiếm thêm thu nhập, Út tổ chức ghi số đề ngay tại công ty, các con bạc cũng là công nhân của công ty này.

Tổ chức đường dây số đề ngay trong công ty -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, Đội CSHS, Công an thị xã Bến Cát phối hợp cùng Đồn Công an khu công nghiệp Mỹ Phước tiến hành kiểm tra bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có 7 đối tượng nữ. Út được xác định là đối tượng tổ chức ghi đề, các đối tượng còn lại là người đánh đề. 

Tổ chức đường dây số đề ngay trong công ty -0
Tang vật vụ án.

Qua điều tra các đối tượng thừa nhận bắt đầu hoạt động lô đề từ đầu 2022, mỗi ngày số tiền mua bán số đề giao động từ 13 đến 15 triệu đồng. Hiện, Công an Bến Cát đang điều tra mở rộng vụ án. 

P.Tuyền
.
.
.