Tiếp tục điều tra xác định tài xế lái ôtô Mercedes gây tai nạn rồi tẩu thoát

Thứ Hai, 13/03/2023, 11:32

Liên quan vụ xe ôtô du lịch gây tai nạn chết người rồi tẩu thoát ở Khánh Hòa, nguồn tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa ngày 13/3 cho biết, cơ quan này đã nhận được công hàm của Lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ gia hạn thị thực nhập cảnh cho con gái của nạn nhân.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 16h20’ chiều 3/3, trong lúc bà Đoàn T.V.A (SN 1973, trú ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), điều khiển xe máy chở chồng và con gái đi trên đường Võ Nguyên Giáp, qua địa phận thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyên Diên Khánh, thì xảy ra tai nạn với xe ôtô du lịch.

Dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, nhưng ngày 5/3 bà V.A tử vong, người chồng bị gãy chân vẫn đang được điều trị.

Nghi can lái ô tô Mercedes gây tai nạn rồi tẩu thoát vẫn đang được điều tra -0
Chiếc xe máy của nạn nhân bị tai nạn tại hiện trường. 

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh thu được linh kiện ốp gương chiếu hậu có in logo hãng xe Mercedes và dãy chữ số A3159436 WZ1.

Sau khi phát thông báo truy tìm kết hợp triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 7/3, Công an huyện Diên Khánh đã khoanh vùng, xác định nghi can lái xe và tìm thấy chiếc xe ôtô du lịch Mercedes nghi vẫn gây tai nạn ở dưới tầng hầm một tòa nhà ở TP Nha Trang.

Nghi can lái ô tô Mercedes gây tai nạn rồi tẩu thoát vẫn đang được điều tra -0
Hình ảnh xe ôtô Mercedes nghi vấn gây ra vụ tai nạn được trích xuất từ một camera.

Một số thông tin cho rằng người lái xe là ông Ngô Duy B – Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở Khánh Hòa đã được cơ quan Công an ghi lời khai, phương tiện gây tai nạn cũng được tạm giữ để khám dấu vết, trưng cầu giám định kỹ thuật. Tuy nhiên, Công an huyện Diên Khánh cho biết chưa cung cấp thông tin báo chí về người lái xe và chiếc xe ôtô gây tai nạn vì còn đang điều tra, thu thập thêm chứng cứ có liên quan.

Nghi can lái ô tô Mercedes gây tai nạn rồi tẩu thoát vẫn đang được điều tra -0
Linh kiện ốp gương chiếu hậu thu được tại hiện trường được cho là của xe ô tô Mercedes gây ra vụ tai nạn.

Trong khi đó thân nhân bà V.A cho biết, trong những ngày gần đây đã có người tự giới thiệu là người thân ông Ngô Duy B đến gặp gia đình bà V.A để thương lượng nhưng bị từ chối, vì gia đình nạn nhân cho rằng sau khi gây ra tai nạn, lái xe cố tình bỏ nạn nhân rồi tẩu thoát, nên vụ việc cần phải được cơ quan Công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, bà Đoàn Thị V.A - quốc tịch Việt Nam, nhưng đang sinh sống và được cấp thẻ thường trú tại Canada. Bà V.A cũng chồng là ông G.G (SN 1956) và con gái – quốc tịch Canada về thăm gia đình ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), nhưng không may xảy ra tai nạn giao thông. Bà V.A tử vong còn ông G.G bị gãy chân đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sở Ngoại vụ và Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đã đến bệnh viện để thăm, động viên ông G.G.

Hữu Toàn
.
.
.