Thuê nhà rồi cải tạo thành "động" bay lắc

Thứ Năm, 30/03/2023, 21:30

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Phước Long triệt phá một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại một căn nhà cho thuê thuộc khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long.

Khoảng 17h30' ngày 29/3/2023, lực lượng chức năng đột kích vào căn nhà nêu trên bắt quả tang 8 thanh niên nam nữ đang “bay lắc” trong tiếng nhạc chát chúa và ánh sáng mờ ảo.

Tang vật thu giữ tại chỗ một đĩa sành có chất bột màu trắng, một gói chất bột màu trắng và một số vật dụng dùng để sử dụng trái phép chất ma tuý.

8 thanh niên nam nữ “bay lắc” trong một căn nhà thuê -0
Hiện trường và tang vật vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, căn nhà do Nguyễn Thành Huy (còn gọi là Huy Rùa, 41 tuổi, trú thôn 3, xã Phú văn, huyện Bù Gia Mập) thuê. Huy đã cải tạo một phòng của căn nhà thành phòng “bay” nhằm tránh sự  phát hiện của cơ quan Công an, tổ chức cho khách thuê phòng này để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Chất bột màu trắng trong đĩa sành và một gói chất bột màu trắng bị cơ quan Công an phát hiện thu giữ trong phòng “bay” là ma tuý loại Kentamin (ma tuý dạng khay).

8 thanh niên nam nữ “bay lắc” trong một căn nhà thuê -0
Các đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã bàn giao các đối tượng: Nguyễn Thành Huy; Vũ Thành Long, 32 tuổi, trú khu phố Long Điền, phường Long Phước; Phạm Duy Thắng, 32 tuổi, trú khu phố 5, phường Long Thuỷ và Lê Công Khanh, 35 tuổi, trú khu phố 1, phường Phước Bình, cùng ở thị xã Phước Long cho Công an thị xã Phước Long tạm giữ hình sự để tiếp tục phục vụ điều tra làm rõ.

Riêng 4 đối tượng nữ là nhân viên phục vụ bị lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Văn Tuyên - Mạnh Hoà
.
.
.