Thợ sửa xe chế súng vì "đam mê" rồi bắn thử làm vỡ hàng loạt cửa kính

Thứ Ba, 29/03/2022, 13:13

Ngày 29/3, thông tin từ Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết đã xác định được nghi phạm gây ra hàng loạt cửa kính của khu đô thị Hoàng Huy Riverside ( phường Thượng Lý), khiến cư dân ở đây hoang mang, lo lắng.

Thời gian gần đây, hàng loạt cửa kính nhà dân tại khu đô thị Hoàng Huy Riverside bị vỡ không rõ nguyên nhân. Điển hình, khoảng 21h22’ ngày 15/3, tại nhà của anh Vũ Đình H. (SN 1976) ở số LK02-04, cửa kính tầng kích thước 1m8 x 0,8m bị vỡ.

Tiếp đến khoảng 8h ngày 23/3, tại nhà của chị Nguyễn Thị N. (SN 1989) ở số OH01-01, cửa kính tầng 1, kích thước 2m3 x 1m cũng bị vỡ không rõ nguyên nhân. Và đến chiều ngày 24/3, nhà của anh Trần Đức T. (SN 1989), tại số OH11-01 bị vỡ cửa sổ kính tầng 3, kích thước 07 x 0,7m.

Xác định nghi phạm làm vỡ hàng loạt kính cửa khu đô thị cao cấp -0
Hiện trường cửa kính bị vỡ

Tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an quận Hồng Bàng tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Theo đó, khi rà soát khu vực xung quanh, lực lượng Công an phát hiện trên các biển báo giao thông ở vỉa hè đường Hùng Vương và biển báo trên tuyến đường sắt gần đó có nhiều vết thủng, nghi do bi sắt bắn vào.

Đáng chú ý, tại hiện trường nhà anh Trần Đức T. Công an phát hiện khu vực phía ngoài cửa sổ có thu được 1 viên bi sắt đường kính khoảng 0,3 cm. Tiến hành làm việc, các chủ hộ bị vỡ của kính đều nhận định nguyên nhân nhiều khả năng là do súng bắn bi sắt gây ra.

Xác định nghi phạm làm vỡ hàng loạt kính cửa khu đô thị cao cấp -0
Biển báo gần khu đô thị cũng bị nhiều vết thủng nham nhở

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, Công an quận Hồng Bàng xác định nổi lên đối tượng nghi vấn dùng súng bắn bi sắt gây ra các vết lõm trên các biển báo giao thông và làm vỡ một số ô cửa kính của các hộ dân tại khu đô thị Hoàng Huy là Nguyễn Văn H. (SN 1952, ở số 5 đường Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng). Ông H. hiện đang làm nghề sửa chữa xe đạp.

Xác định nghi phạm làm vỡ hàng loạt kính cửa khu đô thị cao cấp -0
Khẩu súng tự chế ông H. giao nộp cho cơ quan Công an

Tiến hành triệu tập làm việc, ông Nguyễn Văn H. khai nhận do có sở thích với súng nên đã tự chế súng cao su bắn đạn bi sắt. Thỉnh thoảng ông H. có lên tầng 3 của nhà mình dùng súng cao su bắn đạn bi ngắm bắn về phía biển báo giao thông phía dưới đường Hùng Vương hoặc ngắm bắn vào các lá cây phía trước mặt. Nhiều khả năng ô cửa kính của một số nhà phía bên khu đô thị Hoàng Huy Riverside, là do đạn bi sắt bay lạc.

Theo đó, ông H. đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế sử dụng theo cơ chế lực nén của hơi cồn. Đây là khẩu súng ông H. đã tự chế. Sau khi sử dụng khoảng 1 tháng thì súng hỏng nên thời gian gần đây, H. đã tự chế ra súng cao su bắn đạn bi sắt để sử dụng. Khi nghe thông tin cơ quan Công an đang tìm người bắn đạn bi sắt về phía khu đô thị Hoàng Huy Rieverside, H.  đã vứt súng cao su đi.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật

V. Huy
.
.
.