Thay tên đổi họ, làm nhà kho kiên cố tập kết pháo lậu

Thứ Ba, 25/10/2022, 10:30

Một đường dây buôn bán trái phép pháo nổ từ các quốc gia lân cận về nội địa Việt Nam tiêu thụ vừa bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh triệt xóa, bước đầu bắt giữ 1 đối tượng, thu 551,8kg pháo nổ các loại…

Theo đó, sau khi phát hiện đường dây buôn bán pháo nổ đặc biệt lớn từ các nước như Lào, Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định được nghi can cầm đầu đường dây là Trương Thanh Quý (SN 1990), trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Xoá đường dây buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, thu hơn nửa tấn pháo -0
Đối tượng Trương Thanh Quý cùng tang vật tại cơ quan chức năng. 

Sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, đến rạng sáng 23/10, Ban chuyên án cử tổ công tác thuộc Công an huyện Yên Thành chủ trì có mặt tại Kon Tum, phối hợp Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bắt giữ  đối tượng Trương Thanh Quý. Quá trình khám xét, Ban chuyên án thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại.

Điều đáng nói, số pháo này được lực lượng Công an thu giữ tại một nhà kho do đối tượng Quý thuê trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cách xa nơi ở của đối tượng. Mặt khác để tránh bị phát hiện, Trương Thanh Quý còn thay đổi họ tên khi làm hợp đồng thuê nhà kho để cất giữ pháo. Trước khi đưa pháo về tập kết tại đây, Quý đã thuê thợ gia công các cửa ra vào nhà kho bằng 2 lớp cửa sắt, không có các ô hở... cũng như lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh khu vực nhà kho để tiện theo dõi.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Quý khai nhận đã mua pháo từ các nước Lào, Campuchia rồi vận chuyển đem về tập kết tại kho ở Kon Tum để cất giấu, sau đó đối tượng này  liên hệ với các đầu mối ở các tỉnh để đem đi tiêu thụ.

Hiện, chuyên án vẫn đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Hải Việt
.
.
.