Tàng trữ ma tuý kiêm ghi lô đề

Thứ Năm, 17/11/2022, 13:13

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) liên tiếp triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc. 

Ngày 17/11, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết vừa thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Bùi Quốc Trung (SN 1987) tại nhà riêng thuộc khu vực 13 (phường Châu Văn Liêm).

Trung có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng chính trong chuyên án ma túy đã được xác lập. Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 gói nylon bên trong chứa hạt tinh thể không màu nghi là ma tuý có khối lượng 17,8801 gam cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

h2 (13).jpg -0
Bùi Quốc Trung. 

Tại nơi ở, Trung còn cất giấu nhiều loại vũ khí tự chế như đao, kiếm, mã tấu... Theo cơ quan điều tra, thời điểm khám xét nơi ở còn phát hiện đối tượng Trần Tuyết Nhi (SN 1999, ngụ quận Ô Môn) có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Qua khám xét đã thu giữ nhiều phơi đề cùng nhiều tang vật có liên quan, chỉ riêng phơi đề ngày 15/11 là hơn 45 triệu đồng.

h4 (8).jpg -0
Số hung khí được phát hiện tại nhà Trung. 
h3 (11).jpg -0
Ma túy được thu giữ. 

Trước đó vào khuya 15/11, Tổ công tác của Công an quận Ô Môn đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp người, phương tiện đối với Trương Hồng Sơn (SN 1999, ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn) có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Qua đấu tranh, đến rạng sáng 16/11, Tổ công tác bắt giữ đối tượng Trương Anh Phương (SN 1995, ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn) cùng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với Sơn. 

Trung Tính
.
.
.