Tăng cường xử lý “ma men” lái xe

Chủ Nhật, 06/03/2022, 08:52

Trước thực trạng không ít người sau khi uống rượu, bia vẫn cố tình lái xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất ANTT và trật tự ATGT, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Vào khoảng 21 giờ 19 phút ngày 25/1, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường thuộc địa phận xã Cẩm Bình, Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát hiện ôtô mang biển kiểm soát 38A-347.61 do tài xế L.Đ.D (SN 1984), trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên có dấu hiệu không bình thường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, phát hiện lái xe có uống rượu, bia, tổ công tác đã yêu cầu đo nồng độ cồn, song lái xe D. không chấp hành, cản trở lực lượng CSGT thi hành nhiệm vụ. Sau 1 giờ đồng hồ thuyết phục không thành, tổ công tác đã lập biên bản và đưa phương tiện vi phạm về Công an huyện để tạm giữ hành chính. Ngày 4/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với tài xế L.Đ.D.

Tăng cường xử lý “ma men” lái xe -0
CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quân xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, trong đợt cao điểm ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Nhâm Dần 2022, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phối với với lực lượng CSGT của Công an các huyện, thành, thị tập trung xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm ATGT và nồng độ cồn. Qua đó, đã xử lý hàng trăm trường hợp uống rượu, bia vẫn còn lái xe, phần lớn lỗi vi phạm này đều bị tước GPLX. Số liệu năm 2021 cho thấy, trên địa bàn Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 1.346 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, tính riêng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh là 418 trường hợp, tước GPLX 338 trường hợp, xử phạt số tiền 1,2 tỷ đồng.

Quá trình xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng CSGT cũng gặp không ít khó khăn khi lái xe trước đó đã uống rượu, bia nên tinh thần không còn tỉnh táo, dễ bị kích động dẫn đến chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ. Đại uý Trần Hoàng Hiệp, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà cho biết: Không chỉ nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn không hợp tác, có thái độ cản trở, chống đối, lực lượng chức năng mà còn có hậu thuẫn của một số quán hàng trong việc bố trí người cảnh giới, theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để người điều khiển giao thông biết, tìm cách chống đối.

Điển hình, cách đây không lâu, quá trình làm nhiệm vụ xử lý vi phạm về nồng độ cồn, Thượng úy Nguyễn Hà Sơn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn đã bị tài xế Trần Trọng Phi (SN 1987), trú ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn điều khiển xe ôtô BKS 38A-158.91 tông thẳng vào người, hất Thượng úy Sơn lên nắp capô, chạy với tốc độ cao trên chiều dài khoảng 3km trên đường mòn Hồ Chí Minh. Trước đó, phát hiện tài xế này uống rượu say xỉn nhưng vẫn điều khiển xe ôtô, tổ công tác của Công an huyện Hương Sơn đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế Phi bất hợp tác, cố thủ trong xe sau đó bất ngờ tăng ga, lao thẳng vào các cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Thực hiện kế hoạch xuyên suốt năm 2022 của Bộ Công an về việc chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch, chỉ đạo lực lượng CSGT trên địa bàn toàn tỉnh, đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh.

Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT đã ban hành Kế hoạch đến lực lượng CSGT Công an các huyện, thành phố, thị xã huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” trong cả năm 2022.

Theo Thượng tá Thái, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Phòng CSGT sẽ thành lập các tổ công tác chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch này trên tuyến, địa bàn được giao. Quá trình thực hiện, các tổ công tác sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, quy trình thao tác sử dụng thiết bị…

Từ thực tiễn công tác, đơn vị sẽ đánh giá đúng thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác nhằm đưa ra biện pháp quản lý, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Đối với các trường hợp tái phạm (trên cơ sở rà soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính), ngoài việc áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật, sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi cư trú và nơi làm việc để gửi danh sách, thông báo; đồng thời kiến nghị với ngành Giao thông - Vận tải có biện pháp trong việc quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh cũng sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng khác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại... Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lên án hành vi sử dụng chất ma túy, rượu, bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến mọi tầng lớp trong xã hội. Qua đó, tạo dư luận đồng tình ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CSGT khi thi hành nhiệm vụ.

Thiên Thảo
.
.
.