Tấn công Cảnh sát để thông chốt kiểm dịch, lĩnh 33 tháng tù

Thứ Hai, 06/09/2021, 13:38

Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, Thịnh lao vào giật khẩu trang, tóm cổ áo, cầm viên gạch giơ về phía đồng chí Lê Nam Cường và đẩy đồng chí Cường lùi sâu về phía sau, đồng thời tiếp tục chửi bới, lăng mạ. Hành vi của Thịnh đã khiến đồng chí Cường bị đứt khuy áo quân phục Cảnh sát, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. 

Sáng 6/9, TAND quận Hà Đông (Hà Nội) mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại 101B Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 BLHS năm 2015.

Tấn công Cảnh sát để thông chốt kiểm dịch, lĩnh 33 tháng tù -0
Bị cáo Thịnh tại phiên toà.

Quá trình điều tra xác định, vào khoảng 15h ngày 25/8, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tổ dân phố 2, phường Quang Trung, Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, trong hơi thở có nồng độ cồn (0,662mgl), tự ý đi lại trong khu vực đang áp dụng biện pháp phong toả trên đường Nguyễn Thái Học (hướng ra đường Quang Trung). Khi đến chốt kiểm dịch trên địa bàn tổ dân phố số 2, phường Quang Trung, Thịnh bị đồng chí Lê Nam Cường, cán bộ Công an phường Quang Trung ngăn chặn, yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và quay xe lại, không được qua điểm chốt để ra ngoài khu vực phong toả. Thấy vậy, Thịnh không những không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ, đạp vào sườn đồng chí Cường, nhặt viên gạch đe doạ tấn công đồng chí Cường.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, Thịnh lao vào giật khẩu trang, tóm cổ áo, cầm viên gạch giơ về phía đồng chí Cường và đẩy đồng chí Cường lùi sâu về phía sau, đồng thời tiếp tục chửi bới, lăng mạ đồng chí Cường. Hành vi của Thịnh đã khiến đồng chí Cường bị đứt khuy áo quân phục Cảnh sát, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. 

Ngay sau đó, Thịnh đã bị bắt giữ. Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và được Viện KSND quận Hà Đông phê chuẩn. 

Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo Thịnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên, đồng thời đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. HĐXX xác định, hành vi phạm tội của bị cáo Thịnh đã xâm phạm đến sự hoạt động bình thường đúng đắn cụ thể là các thành viên thuộc Tổ COVID cộng đồng phường Quang Trung đang làm nhiệm vụ. 

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thịnh 33 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Được biết, vào năm 2006, Thịnh đã bị xử phạt 12 tháng tù về tội vô ý làm chết người và 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Thịnh đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Hưng
.
.
.