Tài xế vứt xe 7 chỗ cùng hơn 1 vạn bao thuốc lá lậu bỏ chạy

Thứ Hai, 29/11/2021, 18:38

Nguyễn Chí Đức (SN 1980, ngụ tỉnh Long An) đã lái ôtô bỏ chạy khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, do có biểu hiện nghi vấn.

Ngày 29/11, Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Đức (SN 1980, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/11, Công an huyện Cầu Kè tiếp nhận tin báo có ôtô loại 7 chỗ đang vận chuyển số lượng lớn hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Công an huyện nhanh chóng bố trí lực lượng để đón dừng, kiểm tra.

Khi đến quốc lộ 54 đoạn thuộc xã Thông Hòa, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ôtô BKS 62A-211.58 di chuyển hướng từ huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) sang, có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy hướng về thị trấn Cầu Kè. 

Bỏ ôtô 7 chỗ để tẩu thoát vì vận chuyển hàng cấm -0
Đối tượng Đức cùng tang vật. 

Công an huyện Cầu Kè lập tức thông tin Công an các huyện và Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông để phối hợp truy bắt. Khi đến đoạn thuộc phường 1 (thị xã Duyên Hải), đối tượng bỏ xe chạy trốn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ tài xế Đức. Tiến hành kiểm tra xe, trên ôtô chứa 10.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Đức khai nhận số thuốc lá này vận chuyển thuê cho một người ở tỉnh Long An đem giao ở Trà Vinh.

Hồ Giang
.
.
.