Tài xế không bằng lái, phê ma túy khiến 4 người cùng gia đình thương vong

Thứ Ba, 01/10/2024, 08:53

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Văn Quang không có giấy phép lái xe, trước đó đã sử dụng ma túy vẫn điều khiển ô tô gây tại nạn khiến 4 người trong 1 gia đình bị thương vong. Trong đó, 2 bố con tử vong, 2 mẹ con bị thương nặng.

Sáng 1/10, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cuối giờ chiều 30/9, Tòa sơ thẩm đã tuyên án bị cáo Phạm Văn Quang (SN 1994) về tội “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ” và “Cố ý gây thương tích”; Ngô Đức Thường (SN 1994, cùng trú phường Phú Thượng, TP Huế, Thừa Thiên Huế) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

quang1.jpg -0
Bị cáo Phạm Văn Quang (phải) tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, Phạm Văn Quang, Ngô Đức Thường, Võ Xuân Thắng là bạn bè quen biết nhau ngoài xã hội. Quang mượn xe ô tô của Thường chạy về huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) đón bạn gái lên Huế chơi. Khi đến đoạn xã Phú Dương (TP Huế), Quang dừng lại nghe điện thoại thì có một người tên Long trong lúc say xỉn mở cửa sau lên xe.

quang4.jpg -0
Trước khi lái xe ô tô, Phạm Văn Quang đã sử dụng ma túy.

Do quá bất ngờ vì không quen biết nên Quang lên xe và phóng xe đi với mục đích làm cho anh Long rơi xuống. Xe chạy khoảng gần 50m thì Long rơi xuống bị thương tích 70%.

Do chạy lạng lách nên xe của Quang điều khiển đã đâm vào một gia đình 4 người đang đi xe mô tô ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến con gái P.N.T.V. (SN 2015) chết tại chỗ, người bố P.V.X (SN 1985) bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó không qua khỏi; người mẹ N.T.T.T.(SN 1988) và con trai P.V.P.T.(SN 2019) bị thương nặng.

quang2.jpg -0
Vụ tai nạn do Phạm Văn Quang gây ra khiến dư luận rất bức xúc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, Phạm Văn Quang không có giấy phép lái xe, đã sử dụng ma túy trước khi điều khiển ô tô gây tại nạn để lại hậu quả nghiêm trọng. Được biết, Quang cũng vừa ra tù.

Sau khi xem xét hồ sơ cũng như lời khai của hai bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Quang 10 năm tù về 2 tội danh “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ” và “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Ngô Đức Thường 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Hải Lan
.
.
.