Sau va chạm giao thông, hai bố con vác dao chém người

Thứ Sáu, 02/09/2022, 11:19

Khi thấy bố bị đánh vì va chạm giao thông, Bảo đã vác dao cùng bố đi tìm người đánh bố mình để đánh trả thù. Khi vừa gặp 'đối thủ", Bảo cùng bố cầm dao xông vào chém họ tới tấp.

Ngày 2/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tuấn Hào (SN 1975) và Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN1999) cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo Cơ quan điều tra, Hào là bố đẻ của Bảo. Vào chiều 22/4, trong khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột, xe máy của Hào có va chạm nhẹ với xe của anh Thi Đức Long (SN 1993, trú cùng phường). Sau va chạm, giữa Hào và anh Long xảy ra cãi vã, anh Long có dùng tay đấm một cái vào mặt Hào.

Sau va chạm giao thông, hai cha con vác dao chém người tới tấp -0
Hai bố con Hào và Bảo bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Bảo thấy bố mình về nhà, mặt bị sưng đỏ. Sau khi hỏi và biết chuyện, sẵn đang cầm cây rựa trên tay, Bảo liền ngồi lên phía sau xe máy và nói bố mình chở đi tìm Long để đánh trả thù.

Khi cả hai bố con đi đến trước quán nước số 51 đường Hoàng Diệu, thấy Long đang ngồi bấm điện thoại, Bảo liền cầm rựa lao vào chém tới tấp nhiều nhát. Hào cũng lao vào cầm ghế của quán để đánh Long.

Hậu quả, Bảo đã chém 9 nhát vào người Long gây đa chấn thương ở vùng đầu và tay, phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 8%.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra, đến nay, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam 2 cha con Hào và Bảo để tiếp tục làm rõ về hành vi “Giết người”.

V.Thành-S.Đức
.
.
.