Sắp xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Thứ Ba, 08/10/2024, 17:39

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định, ngày 29/10 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 11 bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối lộ” , “Nhận hối lộ”,  “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra từ ngày 29/10 đến ngày 31/10 tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Ninh. Thẩm phán Vũ Công Đồng làm chủ tọa phiên tòa. 5 kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Đến thời điểm này, có 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.   

Bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh, bị cáo Nguyễn Hạnh Chung (cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh) và bị cáo Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh Bắc Ninh) bị đưa ra xét về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Tiến Nhường (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sắp xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh   -0
Bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC) bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) và 6 bị cáo liên quan bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước khi phiên tòa này diễn ra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng  Sơn đã bị nhiều tòa án kết tội do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều vụ án khác nhau. Hiện, cả hai bị cáo Nhàn và Sơn vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan tố tụng đã nhiều lần kêu gọi ra đầu thú để được khoan hồng, nhưng cả Nhàn và Sơn vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã. Tại phiên tòa này, Nhàn và Sơn tiếp tục bị xét xử vắng mặt.

Sắp xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh   -0
Bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. 

Trước ngày diễn ra phiên tòa, TAND tỉnh Bắc Ninh đã gửi giấy triệu tập hơn 30 đơn vị, tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có nhiều tổ chức, đơn vị thuộc khối cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, hàng chục người làm chứng cũng được tòa án triệu tập tới phiên xử.

Theo cáo trạng, năm 2013, Đặng Tiên Phong (Chủ tịch Công ty Sông Hồng, đã mất năm 2021) liên hệ với Trần Văn Tuynh đặt vấn đề người này phụ trách xin vốn bổ sung từ Chính phủ cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh.

Sắp xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh   -0
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bỏ trốn và bị truy nã) tiếp tục bị xét xử vắng mặt trong vụ án này.

Đổi lại, bị cáo Tuynh và chính quyền tỉnh Bắc Ninh phải giúp Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du. Bị cáo Tuynh đồng ý nhưng sau đó, bị cáo Nhàn cũng liên hệ nội dung tương tự.

Do biết Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương nên Tuynh báo cáo lại việc này cho bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, khi đó là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cùng bị cáo Chiến, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và bị cáo Quỳnh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Sắp xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh   -0
Bị cáo Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Hai bên sau đó thống nhất, để tránh va chạm thì Công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ (các huyện phía Bắc sông Đuống). Còn Công ty AIC thực hiện 3 gói thầu tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài (các huyện phía Nam sông Đuống).

Cáo trạng xác định, các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu khi dùng các doanh nghiệp làm “quân xanh” tham gia đấu thầu, nâng giá thiết bị y tế.  Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao đưa vào sử dụng và gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng ngân sách Nhà nước. 

Sắp xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh   -0
Các bị cáo khác trong vụ án. 

Trong thời gian “bắt tay”để thực hiện các gói thầu, hai lãnh đạo Công ty Sông Hồng là Đặng Tiên Phong và Lê Tuấn Hưng đã đưa hối lộ cho bị cáo Tuynh 6 tỷ đồng. Bị cáo Tuynh đưa lại cho bị cáo Chiến và bị cáo Quỳnh, mỗi người 1 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Tuynh còn tặng quà bị cáo Nhường nhiều lần với tổng số tiền 300 triệu đồng. Bị cáo Nhàn cũng đưa hối lộ cho các bị cáo Chiến, Quỳnh và Nhường.

Quá trình điều tra, bị cáo Chiến khai, từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu năm 2020, vào các dịp lễ, tết đều được người Nhàn tặng quà. Tổng cộng, bị cáo Nhàn có 13 lần lên phòng làm việc của bị cáo Chiến tại trụ sở UBND tỉnh và Tỉnh ủy Bắc Ninh. Mỗi lần gặp, bị cáo Nhàn đưa từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng bằng tổng số tiền 13 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng bị cáo Chiến nhận từ bị cáo Tuynh, cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Chiến đã nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ nguồn tiền của Công ty AIC và Công ty Sông Hồng. Quá trình điều tra, đến nay, bị cáo Chiến và gia đình đã giao nộp toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.

Tương tự, bị cáo Quỳnh trong vai trò Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhiều lần nhận hối lộ của bị cáo Nhàn và Công ty Sông Hồng, tổng số 8,1 tỷ đồng. Hiện, bị cáo Quỳnh và người thân cũng đã giao nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.

Nguyễn Hưng
.
.
.