Quyết liệt ngăn chặn vận chuyển, buôn bán pháo

Thứ Sáu, 21/01/2022, 07:01

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện cho biết, huyện Bù Đốp có đường biên giới dài hơn 73km giáp với nước bạn Campuchia; huyện có 6/7 xã, thị trấn là địa bàn biên giới. Nhận định được tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm (trong đó có pháo và thuốc lá ngoại) vào dịp cuối năm các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã phối hợp lập kế hoạch đấu tranh ngăn chặn từ sớm...

Khoảng 1h ngày 17/1, trên đường Phú Riềng Đỏ, đoạn giáp ranh giữa phường Tân Phú, TP Đồng Xoài và xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện chiếc xe bán tải biển kiểm soát 60C-052.18 chạy hướng huyện Phú Riềng về TP Đồng Xoài có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhưng chiếc xe bán tải đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy.

Trong đêm khuya, chiếc xe bán tải chạy trước luôn chủ động ép xe của tổ công tác không cho vượt lên. Truy đuổi suốt mấy ki-lô-mét, xe của tổ công tác mới vượt lên được để chặn đầu chiếc xe bán tải.

Trên chiếc xe bán tải có 4 thanh niên cùng đi. Người điều khiển kiêm chủ xe là Phạm Thanh Vinh (32 tuổi), 3 thanh niên còn lại là Hồ Hạnh (26 tuổi), Trần Xuân Hùng (29 tuổi), Nguyễn Thành Hợp (18 tuổi). Tất cả cùng trú xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trên xe, tổ công tác phát hiện 210 bệ pháo có tổng trọng lượng là 400kg. Các đối tượng khai nhận, số pháo trên xe được các đối tượng mua tại Phú Riềng, đang trên đường vận chuyển về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Quyết liệt ngăn chặn vận chuyển, buôn bán pháo -0
Nhiều vụ buôn bán pháo nổ số lượng lớn được phát hiện, thu giữ kịp thời.

Trước đó, tại huyện Bù Đốp, tổ công tác gồm Công an huyện, Quản lý thị trường tỉnh và Đồn Biên phòng Phước Thiện tiến hành tuần tra tại khu vực lô cao su thuộc ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện phát hiện, bắt quả tang chiếc xe tải BKS 93C-059.86 vận chuyển 130kg pháo. Người điều khiển xe là Ngô Viết Kinh Luân (còn gọi là Tâm, 46 tuổi, trú phường 1, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).  Chủ hàng là Phạm Thị Huế (26 tuổi, trú ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp). Toàn bộ số pháo được ngụy trang trong các bọc nilon đen và đóng trong 5 bao tải. Luân được Huế thuê vận chuyển từ huyện Bù Đốp đi TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiêu thụ với tiền công là 5 triệu đồng. Bốc hàng xong quay ra thì xe bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Trưa 1/1, tổ công tác liên ngành phối hợp với Công an xã biên giới Hưng Phước, huyện Bù Đốp tổ chức tuần tra tại khu vực ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước đã phát hiện, kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 85A-037.47 chở 6 bao tải pháo có tổng trọng lượng là 159kg.

Tại cơ quan Công an, tài xế Nguyễn Tạ Hải (38 tuổi) khai nhận, trước đó có người tên Hiếu thuê chạy xe ôtô chở pháo với giá 500.000 đồng/chuyến. Trưa 1/1, Hiếu đến đón Hải đi rồi giao xe ôtô cho Hải, sau đó dùng xe mô tô dẫn Hải đến địa điểm nhận pháo rội chở đi theo yêu cầu. Khi Hải điều khiển xe ôtô chở pháo quay ra thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện cho biết, huyện Bù Đốp có đường biên giới dài hơn 73km giáp với nước bạn Campuchia; huyện có 6/7 xã, thị trấn là địa bàn biên giới. Nhận định được tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm (trong đó có pháo và thuốc lá ngoại) vào dịp cuối năm các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã phối hợp lập kế hoạch đấu tranh ngăn chặn từ sớm.

Từ ngày 15/12/2021 đến nay, Công an huyện Bù Đốp đã phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan… tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện 22 vụ, 26 đối tượng, khởi tố 15 vụ, 22 bị can về tội “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm”. Tang vật thu giữ là hơn 906kg pháo, 3.690 bao thuốc lá ngoại, 120 lít thuốc diệt cỏ; phương tiện tạm giữ gồm 7 xe ôtô, 14 xe môtô các loại.

Tại Nghệ An, gần 2,4 tấn pháo nổ được Công an tỉnh Nghệ An thu giữ sau khi khám phá thành công chuyên án vào tháng 11/2021, 7 đối tượng ở tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Trị đã cấu kết, thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển số pháo trên. Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này đã dùng nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Do không thể vận chuyển số lượng pháo “khủng” như vậy trong một lần, các đối tượng đã chia nhỏ lượng “hàng” và cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau ở Nghệ An và Quảng Trị. Khi thấy thời cơ thuận lợi, số pháo cất giấu sẽ được ngụy trang và vận chuyển bằng nhiều hình thức để giao cho người mua.

Trước đó, gần 2 tấn pháo nổ đã được Công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ vào tháng 10/2021. Trong chuyên án này, 4 đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Số pháo trên được các đối tượng tập kết tại nhiều địa điểm trên địa bàn giáp ranh với huyện Quỳnh Lưu, lúc vận chuyển bằng ôtô đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Mới đây nhất, ngày 14/1/2022, khi mà cách thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán rất gần, Công an thị xã Hoàng Mai đã triệt phá một đường dây mua bán pháo lậu lớn, bắt giữ 4 đối tượng ở huyện Yên Thành, thu giữ gần 1,4 tạ pháo nổ.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống pháo dịp Tết Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ hơn 80 vụ, 115 đối tượng, thu giữ gần 6 tấn pháo các loại. Cũng như các năm trước, năm nay, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng tăng cường về cơ sở, thành lập các tổ tuần tra kiểm soát các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, các chợ trung tâm, các cụm dân cư… nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cơ sở cũng đã tích cực phát động mạnh mẽ phong trào vận động người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp ký cam kết không tàng trữ, sử dụng pháo và tự giác giao nộp pháo. Thông qua phong trào để tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ việc giao nộp pháo là không vi phạm pháp luật và để góp phần hạn chế các thiệt hại do pháo gây ra.

Xác định vấn đề cốt lõi nhất đó là ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm túc với các quy định và kiên quyết nói không với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, không tham gia, không bao che, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, mở các điểm tiếp nhận, thu gom pháo do người dân giao nộp tại các tổ dân phố, thôn, xóm một cách thuận lợi nhất.

Văn Tuyên - Minh Tâm
.
.
.