Quyết liệt cuộc chiến trong nội địa - Bài 3

Thứ Bảy, 09/10/2021, 09:06

Cùng với việc đấu tranh với các đường dây mua bán người qua biên giới, thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng còn triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ các đối tượng phạm tội “Mua bán người” ngay  trong nội địa; đồng thời tiến hành giải cứu các nạn nhân. Thủ đoạn của những đối tượng này ngày càng tinh vi, phức tạp, dụ dỗ lôi kéo nạn nhân đi làm việc nhàn hạ, thực chất bán vào “động mại dâm” trá hình.

Nhận định về loại tội phạm này, Đại tá Đoàn Thế Vinh, Trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội (facebook, zalo…) để tìm kiếm, môi giới, dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ và trẻ em bán ra nước ngoài hoặc trong nội địa. Phần lớn nạn nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm, thiếu hiểu biết xã hội và kỹ năng sống.

Tình trạng mua bán trẻ em, nhất là học sinh các trường dân tộc nội trú diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, nhà trường; thông qua các trạng mạng xã hội tiếp cận, rủ rê, lôi kéo đi du lịch, mua quà tặng, làm thêm thu nhập cao, lừa nhiều em gái ở các tỉnh đưa về thành phố bán cho nhà hàng, quán karaoke hoặc massage ở các khu du lịch, khu công nghiệp hoặc ven tuyến quốc lộ để tổ chức hoạt động mại dâm, cưỡng bức lao động, cho vay lãi nặng. Nếu nạn nhân không nghe theo sự điều hành, dẫn dắt của bọn chúng thì sẽ bị đe dọa, thậm chí đánh đập. Người nhà muốn đón các em về phải bỏ ra một số tiền chuộc lớn có khi lên đến cả trăm triệu đồng.

11 (1).jpg -0
Các nạn nhân bị lừa ra Bắc Giang để làm việc ở công ty nhưng sau đó bị đưa vào phục vụ trong quán karaoke.

Điển hình, ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của anh Lê Xuân H (SN 1981), trú tại  TP Việt Trì tố giác đối tượng tên Tuấn Lập, ở xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có hành vi bán cháu L.N.A (SN 2009, con gái anh H) cho chủ quán karaoke Hương Giang ở Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, Công an tỉnh Phú Thọ xác định đây là đường dây mua bán người, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các cháu mới lớn, dụ dỗ, lôi kéo đi làm công việc nhàn hạ, có thu nhập cao, khi các cháu tin theo, các đối tượng sẽ ràng buộc bằng những điều kiện nhất định.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ: Khoảng tháng 4/2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, Trần Xuân Tuấn Lập (SN 1993), trú tại huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) biết được cháu L.N.A và cháu Đ.V.A (cùng SN 2008, trú tại xã Hi Cương, TP Việt Trì), hiện đang làm tiếp viên ở Hà Nội có nhu cầu về quê tìm việc. Lập đã tìm cách liên lạc với 2 cháu này, rồi thuê xe đón cả 2 từ Hà Nội về xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn. Tại đây, Lập đưa 2 cháu đi làm nhân viên rót bia cho các quán hát trên địa bàn huyện Thanh Sơn.

Sau một thời gian làm việc ở đây, do thu nhập không ổn định và những điều kiện quản lý khắt khe của Lập nên L.N.A và Đ.V.A có ý định muốn nghỉ việc để tìm việc làm khác. Thấy vậy, đối tượng Lập đã yêu cầu 2 cháu phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Lập đã bỏ ra để đón 2 cháu từ Hà Nội về Thanh Sơn gồm tiền xe, tiền mua quần áo, đồ trang điểm… Do chưa có đủ tiền để trả nên L.N.A và Đ.V.A đồng ý để Lập giới thiệu sang chỗ làm việc khác.

Lợi dụng sự nhẹ dạ của các cháu, Trần Xuân Tuấn Lập đã bán 2 cháu cho Vũ Văn Khoa (SN 1966), trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để lấy 30 triệu đồng. Sau khi mua được 2 cháu, Vũ Văn Khoa đã đưa L.N.A và Đ.V.A về làm nhân viên phục vụ cho quán Karaoke Hương Giang ở Lạc Sơn, Hòa Bình do vợ chồng Khoa quản lý. Hàng ngày, vợ chồng Khoa cử người giám sát 2 cháu rất chặt chẽ, muốn đi ra ngoài phải được sự đồng ý của vợ chồng Khoa, đồng thời phải có người đi cùng mới được ra ngoài.

Sau khi xác định được hành vi của các đối tượng, Công an tỉnh Phú Thọ đã cử 2 tổ công tác, một tổ đến địa bàn xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn để khống chế, bắt giữ Trần Xuân Tuấn Lập, tổ còn lại lên địa bàn xã Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Do việc quản lý, giám sát 2 cháu rất chặt chẽ nên các trinh sát đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới tiếp cận, giải cứu 2 cháu ở một căn phòng nơi Vũ Văn Khoa đang “nhốt”.

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Tuấn Lập và Vũ Văn Khoa về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Trong tháng 6/2021, Công an huyện Hải Hậu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã đấu tranh thành công một chuyên án mua bán người mà nạn nhân bị lừa bán làm nhân viên phục vụ quán karaoke và quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua tài liệu của cơ quan Công an, tháng 7/2020, vợ chồng Trương Tuấn Anh  (SN 1992), trú tại TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) mở quán karaoke Nhạc Việt và cơ sở massage tại khu 8, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Để lôi kéo được nhiều khách đến quán, vợ chồng Trương Tuấn Anh đăng tin tuyển chọn nhân viên phục vụ quán qua mạng xã hội facebook.

Khoảng tháng 2/2021, Đinh Văn Tiến (SN 2004), trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định làm quen qua mạng xã hội facebook với Trương Tuấn Anh và đặt vấn đề xin làm nhân viên trông coi quán.  Sau khi nhận vào làm, Trương Tuấn Anh bảo Tiến lên mạng tìm kiếm những cô gái trẻ về làm nhân viên cho quán. Mỗi trường hợp tìm nhân viên thành công, ngoài chi phí đi lại, Tuấn Anh trả công cho Tiến từ 3 đến 4 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội facebook, Tiến đã làm quen, lừa được 6 thiếu nữ trong độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi, trú tại các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Hải Hậu của tỉnh Nam Định, đưa lên làm nhân viên tại quán của Trương Tuấn Anh. Lợi dụng tâm lý "nhẹ dạ, cả tin" muốn được tự lập sớm của các cháu, Tiến rủ các nạn nhân lên Phú Thọ làm quán cắt tóc, quán ăn, bán trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau khi các cháu “sập bẫy”, đồng ý đi theo lên Phú Thọ, Tiến sẽ giao các cháu lại cho Trương Tuấn Anh.

Để chiếm được lòng tin của các thiếu nữ, vợ chồng Trương Tuấn Anh dẫn các em đi spa làm đẹp, tạo kiểu tóc mới, mua váy áo mới, sắm điện thoại smartphone... Sau đó, Trương Tuấn Anh ép các cháu viết giấy vay nợ toàn bộ chi phí làm đẹp, mua sắm; mục đích là ép các cháu phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và quán massage của Trương Tuấn Anh để trả nợ.

Hàng ngày, 8 cháu (trong đó 1 nạn nhân SN 2001 và 7 nạn nhân SN từ 2005 – 2007, 6 cháu trú tại các địa phương Nam Định, 1 cháu ở Quảng Ninh và 1 cháu ở Thanh Hóa) sinh hoạt tại nhà của vợ chồng Trương Tuấn Anh, do Tuấn Anh và Tiến quản lý, không được tự ý ra ngoài. Khi có khách hát karaoke hoặc tẩm quất, massage thì Tuấn Anh và Tiến sẽ đưa các cháu đến quán phục vụ khách.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã có đủ căn cứ xác định 6 cháu bé này là nạn nhân của đường dây mua bán người do Đinh Văn Tiến và Trương Tuấn Anh cầm đầu. Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 6/8/2020, chị La Thị T và chị Nguyễn Thị V đã đến Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đề nghị giúp đỡ, giải cứu cháu Kha Th.N (SN 2004, con gái của chị T) và cháu Nguyễn Thị Th.X (SN 2005, con gái của chị V) bị kẻ xấu lừa bán vào một quán karaoke ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trong khoảng thời gian tháng 6/2020. Theo tin báo, gia đình nhận được điện thoại của 2 cháu gọi về cầu cứu.

Theo thông tin của cháu N và X cung cấp, các cháu bị dụ dỗ ra Bắc Giang đi làm công nhân. Tuy nhiên khi đi tới nơi, 2 cháu bị đưa vào quán karaoke, yêu cầu phục vụ khách. Các cháu không đồng ý, đòi về nhà, nên bị chủ nhà nhốt lại trong phòng, đánh đập. Công an huyện Con Cuông đã khẩn trương xác minh, triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tiếp cận địa điểm quán karaoke ở tỉnh Bắc Giang - nơi đang giữ các nạn nhân để giải cứu ngay trong đêm. Ngày 10/8, sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã bàn giao hai cháu N. và X. về cho gia đình.

Cơ quan Công an khuyến cáo, cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện các hành vi phạm tội mua bán người; chủ động trang bị kiến thức về thủ đoạn của tội phạm. Đặc biệt, đối với phụ nữ, trẻ em gái cần thận trọng khi làm quen, giao tiếp, quan hệ trên mạng xã hội. Các gia đình có con em đang ở độ tuổi vị thành niên cần chú ý giáo dục, định hướng việc sử dụng điện thoại, Internet của các cháu; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để quản lý, giáo dục con kịp thời.

Minh Hiền
.
.
.