Phú Yên xét xử 3 cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện cùng 19 đồng phạm

Thứ Tư, 18/09/2024, 10:08

Sau một lần tạm hoãn, sáng nay (18/9), TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 22 bị cáo về ba nhóm tội danh liên quan đến sai phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, xảy ra ở huyện Đông Hòa – nay là thị xã Đông Hòa. Trong đó có 3 bị cáo là cựu Chủ tịch UBND huyện Võ Ngọc Hòa và hai cựu Phó Chủ tịch Lê Tấn Thảo, Lưu Bá Hạnh.

Chuyển mục đích 1.119 thửa đất trái pháp luật

Do có 3 bị cáo bị truy tố và xét xử hai tội danh, nên trong nhóm tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” có 6 bị cáo; nhóm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có 17 bị cáo và nhóm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có 2 bị cáo.

Vụ án này đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố từ cuối năm 2019, sau đó 22 bị can lần lượt bị khởi tố trong năm 2020 về ba nhóm tội danh nêu trên. Do phải tạm đình chỉ điều tra vụ án trong thời gian dài để chờ kết quả trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự, nên đến cuối tháng 5/2024 mới có kết luận điều tra.

Xét xử 3 cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa cùng 19 đồng phạm  -0
22 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Tường.

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, ngày 13/11/2017, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên đã có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, trong đó có sai phạm về chuyển mục đích sử dụng đất (MĐSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân. Đến ngày 25/10/2018, Đoàn Kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của cấp ủy ở huyện Đông Hòa và các xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chuyển MĐSDĐ.

Thế nhưng hai năm (2018-2019), ông Nguyễn Văn Tiên, Trưởng Phòng TN&MT cùng Phó trưởng phòng Huỳnh Văn Phước và 2 chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Dung, Lê Bá Hùng tiếp tục tái phạm, bất chấp pháp luật, lập thủ tục trình cho Chủ tịch UBND huyện Võ Ngọc Hòa và hai Phó Chủ tịch Lê Tấn Thảo, Võ Đình Tiến ký quyết định chuyển MĐSDĐ 1.119 thửa đất trồng cây, đất trồng lúa sang đất ở trái pháp luật với hơn 76.690m2, có giá trị gần 79,7 tỷ đồng. Với hành vi đó, 6 đối tượng nêu trên bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”.

Xét xử 3 cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa cùng 19 đồng phạm  -0
111 người được triệu tập tham dự phiên tòa sơ thẩm với tư cách là nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.  Ảnh: Việt Tường.

Cáo trạng cũng đã xác định ông Võ Đình Tiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, hiện là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đã ký 42 quyết định chuyển MĐSDĐ trồng cây lâu năm sang đất ở trái pháp luật gồm 9.172m2. Sau khi trừ hơn 7.787m2 đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt, phần còn lại 1.384m2, có giá trị hơn 385,4 triệu đồng là sai phạm, nhưng ông Tiến đã khắc phục hậu quả… nên không xem xét trách nhiệm hình sự, mà kiến nghị xử lý bằng biện pháp khác.

Cấp 8 sổ đỏ gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 33 tỷ đồng

Trong 6 năm (2013-2018), ông Phạm Hoàng Huynh, Trưởng phòng đo đạc bản đồ thuộc Chi cục quản lý đất đai Sở TN&MT tỉnh Phú Yên gom mua đất của người dân không có giấy tờ hợp pháp rồi cùng một số người khác tranh thủ mối quan hệ thân quen để xin làm sổ đỏ.

Ngoài Phạm Hoàng Huynh còn có Phan Văn Xáo, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hòa cùng 15 đối tượng là Chủ tịch UBND, công chức địa chính xã, thị trấn – nay là phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Trung; công chức, nhân viên hợp đồng Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hòa đã lập thủ tục, thẩm tra, đề xuất hai Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Tấn Thảo, Lưu Bá Hạnh ký quyết định cấp sổ đỏ cho 8 trường hợp trái pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 32,8 tỷ đồng. Theo đó, hai ông Thảo và Hạnh bị truy tố, xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Huynh, Xáo và 15 bị cáo liên quan việc cấp 8 sổ đỏ trái pháp luật bị truy tố, xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử 3 cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa cùng 19 đồng phạm  -0
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Việt Tường.

Trong số 22 bị cáo hầu tòa có 9 người đã bị khai trừ đảng, 13 người bị đình chỉ sinh hoạt đảng, 2 bị cáo là Nguyễn Thị Huỳnh Dung và Nguyễn Trình Văn từng bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phạt mỗi bị cáo 1 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” khi thực hiện nhiệm vụ đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô ở huyện Đông Hòa, cả hai đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù.

Trong sáng nay, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm tra thông tin nhân thân của 22 bị cáo và 112 người được triệu tập đến tòa tham gia tố tụng với tư cách là nhân chứng, người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa có 11 luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của một số bị cáo, dự kiến phiên tòa dưới sự chủ tọa của thẩm phán Võ Nguyên Tùng - Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra trong 3 ngày (18/9-20/9).

Việt Tường
.
.
.