Phát hiện băng cướp chuyên dùng hung khí từ vụ đánh nhau tại quán nhậu

Thứ Bảy, 16/04/2022, 13:57

Mâu thuẫn với 2 người trong một quán bia ở Bình Tân, các đối tượng chạy về nhà lấy hung khí ra giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người bị thương. 5 đối tượng bị bắt, Công an quận Bình Tân phát hiện đây là băng cướp chuyên sử dụng hung khí đe dọa nạn nhân hoạt động tại các quận huyện vùng ven…

Ngày 16/4, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong một băng cướp có tuổi đời còn khá trẻ rất manh động, liều lĩnh, đã thực hiện nhiều vụ cướp bằng hung khí ở các quận huyện vùng ven thành phố.

Các đối tượng trên gồm Nguyễn Văn Trung (SN 1999, ngụ Bình Tân), Ngô Chí Khang (SN 2005, quê An Giang), Định Quốc Duy (SN 2005, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Bình (SN 2005, quê Hà Tĩnh) và Thạch Thành Đạt (SN 2007, quê Cà Mâu). Tất cả bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Từ vụ cầm ba chĩa giải quyết mâu thuẫn trong quán nhậu, phát hiện băng cướp -0
5 đối tượng trong băng cướp tuổi đời còn khá trẻ.

Trước đó tối 13/4, Đạt, Khang, Duy cùng 3 người khác đến quán bia trên đường Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với 2 anh N.M.T (SN 1999) và T.H.Q (SN 2003, cùng quê Đồng Tháp).

Được mọi người trong quán can ngăn các đối tượng bỏ đi nhưng một lúc sau nhóm này cầm theo nhiều cây ba chĩa xông vào quán đuổi đánh khiến anh T và Q bị thương. Sau khi gây án nhóm này đã cướp xe gắn máy của 2 nạn nhân bỏ trốn, Cả 2 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Từ vụ cầm ba chĩa giải quyết mâu thuẫn trong quán nhậu, phát hiện băng cướp -0
Số hung khí thu giữ từ băng cướp.

Công an quận Bình Tân có mặt tại hiện trường ghi nhận thông tin và tổ chức truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, 5 đối tượng trong băng nhóm trên đã bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Các đối tượng khai sau khi đánh người, cướp xe, các đối tượng đem bán chiếc xe này được 2,5 triệu đồng và tiếp tục đi nhậu. Ngoài ra, 6 đối tượng khác liên quan cũng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng trong băng nhóm này còn khai, tối 4/4, các đối tượng đã dùng hung khí tấn công một đôi nam nữ ở một công viên thuộc quận Bình Tân cướp đi chiếc xe máy và bán được 6 triệu đồng.

Trong lúc lấy lời khai, các đối tượng đã hé lộ các vụ cướp khác. Công an quận Bình Tân nghi ngờ nhóm đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ cướp có hung khí khác nên tập trung mở rộng điều tra xử lý.

Anh Thư
.
.
.