Phạm tội vì muốn... trả ơn

Thứ Năm, 21/04/2022, 18:34

Tổ chức cho những người Trung Quốc lưu trú trái phép tại nhà, bà mẹ trẻ 4 con còn lôi kéo thêm hai nam thanh niên khác chỉ vì muốn trả ơn.

Ngày 21/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Tuyền Tiến (SN 1991, ngụ quận 7), Phạm Sỹ Xuân Hiếu (SN 1995, ngụ tại Bình Phước), Nguyễn Thanh Minh (SN 2002, ngụ tại Long An) bị truy tố về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Mẹ trẻ 4 con phạm tội vì muốn trả ơn -0
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.
 

Theo cáo trạng, sáng ngày 15/3/2021, nhận được tin báo có một số người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Chung cư Sunrise City View ( phường Tân Hưng, Quận 7), Công an phường Tân Hưng, quận 7 tiến hành kiểm tra phát hiện 5 người Trung Quốc gồm: Wang Yao (SN 1995), Gou Haicheng (SN 2001), Zhu Bing (SN 1990), Zhong Biaojing (SN 1987), Deng Fulin (SN 1991) đang ở tại Căn hộ B07-28 nhưng không xuất trình được thị thực nhập cảnh nên đã đưa 5 người này về trụ sở Công an phường làm việc. Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra  để xử lý theo thẩm quyền.

Tại CQĐT, Nguyễn Thị Tuyền Tiến khai nhận từ năm 2014 đến cuối năm 2019, khi sang Trung Quốc kinh doanh, Tiến có quen người đàn ông tên Xiao Fen (không rõ địa chỉ và lai lịch). Sau khi về Việt Nam, Tiến vẫn giữ liên lạc với Xiao Fen (qua ứng dụng Wechat).

Đầu năm 2021, Xiao Fen liên lạc với Tiến nhờ đón một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh và tìm chỗ cho họ lưu trú. Tiến đã 3 lần đón 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào các ngày 08/3/2021 (4 người); 13/3/2021 (8 người) và 15/3/2021 (8 người) bằng xe ôtô rồi đưa về tầng hầm chung cư, sau đó yêu cầu Nguyễn Thanh Minh, Phạm Sỹ Xuân Hiếu đưa lên 2 Căn hộ B33-07 và B07-28 lưu trú tại đó. Minh và Hiếu còn lo cung cấp lương thực, thực phẩm cho những người lưu trú trái phép trên.

Sở dĩ Tiến tổ chức cho số người này lưu trú trái phép là nhằm mục đích "trả ơn" cho Xiao Fen, do trước đây có nhận được sự giúp đỡ của Xiao Fen. Toàn bộ chi phí việc đón, thuê nhà và tiền ăn cho số người Trung Quốc này, Tiến tự chi trả và không yêu cầu Xiao Fen trả lại.

Quá trình đón những người Trung Quốc này, Tiến đã sử dụng xe ôtô hiệu Isuzu  mượn của người bạn. Sau đó bị Công an Quận 7 phát hiện. Tại tòa, Tiến, Minh và Hiếu đều thừa nhận hành vi.

HĐXX cho rằng hành vi các bị cáo như cáo trạng truy tố, tuy nhiên xét các bị cáo  nhân thân tốt, thành khẩn, hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo Tiến đang nuôi 4 con còn nhỏ. Từ đó, tòa đã tuyên phạt Tiến 3 năm tù, Hiếu và Minh cùng 1 năm 6 tháng về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Bùi Thanh
.
.
.