Phá tụ điểm buôn bán ma túy kiểu "tung cần câu"

Thứ Tư, 04/08/2021, 07:26

Chồng đang thụ án về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, bản thân cũng có 1 tiền án về hành vi phạm tội trên nhưng Nguyễn Thị Tươi (SN 1959, nơi cư trú tổ 23, phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vẫn không lấy đó làm bài học nhãn tiền.

Để có tiền tiêu xài, Tươi cùng con trai là Nguyễn Thanh Phương (SN 1985, trú tại địa chỉ trên), đối tượng nghiện ma tuý…, tiếp tục các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại nơi ở, với phương thức và thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi. Để triệt phá tụ điểm phức tạp về ma tuý trên là quá trình đấu trí kiên trì của các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai.

Tụ điểm phức tạp về ma túy của hai mẹ con Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thanh Phương hoạt động theo hình thức boong ke, ngụy trang với vỏ bọc phía bên ngoài là cửa hàng bán xe điện, bên trong lắp cửa kính thủy lực và thường xuyên khóa trái. Căn phòng nơi Nguyễn Thanh Phương sử dụng để bán ma túy được gia cố nhiều lớp cửa sắt, trong quá trình mua bán trái phép chất ma tuý, Phương còn cử người canh phòng, thường xuyên đi xung quanh để cảnh giới.

Ngay vào thời điểm giữa tháng 6/2021, khi TP Lào Cai thành lập 1 chốt kiểm dịch được đặt tại tổ 23 phường Pom Hán (đối diện nhà đối tượng), hai mẹ con Tươi và Phương vẫn ngang nhiên hoạt động mua bán ma túy, gây bức xúc trong nhân dân. Với quyết tâm triệt phá ổ nhóm tội phạm trên, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Lào Cai đã xác lập án đấu tranh.

Phá tụ điểm buôn bán ma túy kiểu
 Các đối tượng và tang vật trong vụ án.

Vào hồi 18h15' ngày 8/7, tại tổ 9, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai bắt quả tang đối với Ngô Văn Quyền (SN 1963, ở tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) khi đang tàng trữ trái phép 5 gói heroin.

Tiếp đó, vào hồi 18h45' ngày 8/7, bắt giữ Nguyễn Văn Chiến (SN 1970, phường Pom Hán) cùng tang vật là 1 gói heroin. Hồi 20h20' cùng ngày, tại tổ 23, phường Pom Hán đã bắt giữ Nguyễn Tân Cương (SN 1966, xã Cam Đường) khi đang tàng trữ trái phép 1 gói heroin.

Hồi 20h50' ngày 8/7, tại tổ 11, phường Xuân Tăng), bắt quả tang Nguyễn Xuân Hà (SN 1974, tổ 19, phường Pom Hán) cùng vật chứng là 1 gói heroin. Hồi 7h ngày 9/7, tại tổ 17, phường Bắc Lệnh) bắt quả tang Trần Đình Hồng (SN 1981, nơi cư trú phường Bắc Lệnh) cùng 1 gói ma túy heroin. 

Hồi 8h ngày 9/7, tại trước cửa số nhà 165 đường Bình Minh, tổ 23, phường Pom Hán, là nhà của Nguyễn Thanh Phương đã bắt quả tang đối với Nguyễn Văn Bộ (SN 1963, cũng trú tại TP Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, vật chứng là 1 gói heroin.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bộ khai nhận vừa mua được gói ma túy trên của Nguyễn Thị Tươi. Từ lời khai trên, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Thị Tươi. Phát hiện lực lượng Công an, Tươi đã bỏ chạy ra phía sau nhưng đã bị khống chế. Tươi khai nhận vừa bán ma túy cho Bộ và giao nộp 8 gói ma túy heroin và 100.000 đồng tiền vừa bán ma túy cho Bộ.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Thanh Phương. Vật chứng thu giữ gồm 17 dao, kiếm các loại; 1 đầu thu camera, 2 điện thoại di độ; 31 gói ma túy.

Theo lời khai của đối tượng số ma túy trên chia lẻ được khoảng 400 gói nhỏ, mỗi gói bán 100.000 đồng. Tại cơ quan Công an, hai mẹ con Tươi và Phương khai nhận: Vì cần tiền sử dụng trái phép chất ma tuý và tiêu xài cá nhân, mẹ con họ đã biến nhà riêng thành tụ điểm mua bán trái phép chất ma tuý. Việc mua bán trái phép chất ma tuý diễn ra dưới hai hình thức.

Phương thức thứ nhất là bán ma tuý qua lỗ khoét trên tường. Phương khoét lỗ nhỏ kích thước khoảng 10 x 15 cm trên ô cửa sổ, tại phòng ở của Phương ở tầng 1 có cửa sổ quay ra ngõ nhỏ bên cạnh nhà để tiến hành hoạt động mua bán ma túy. Các đối tượng nghiện có nhu cầu mua hàng sẽ đi đến ngõ nhỏ cạnh nhà Phương. Khi đến nơi, đối tượng mua ma tuý sẽ nhét tiền vào bên trong, Phương nhận tiền sau đó sẽ thả ma túy từ bên trong lỗ nhỏ trên ô cửa sổ ra. Trong lúc Phương bán ma tuý thì Tươi luôn ngồi ở phòng khách tầng 1 để cảnh giới cho con trai bán ma túy. Với các con nghiện đã mua nhiều lần, quen mặt có thể đi thẳng từ cửa trước vào để trực tiếp mua ma túy của Tươi.

Ngoài ra, các đối tượng còn dùng dây cước 1 đầu buộc kẹp quần áo, 1 đầu móc tại tum tầng 3 để đưa ma tuý.  Khi có người đến mua ma túy, đối tượng thả dây cước để khách kẹp tiền vào rồi kéo lên, sau khi nhận được tiền đối tượng sẽ kẹp ma túy thả xuống cho “khách”.

Xuân Mai
.
.
.