Phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 2000 tỷ đồng tại các tỉnh phía Nam

Thứ Ba, 21/12/2021, 20:01

Tối 21/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn lên đến hơn 2000 tỷ đồng.

bac1.jpg -0
Đối tượng Điền (ảnh do Công an cung cấp).

Qua đeo bám địa bàn, trinh sát Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Văn Điền (SN 1976, ngụ Hải Phòng) nghi vấn cầm đầu băng nhóm tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Để tranh giành địa bàn hoạt động, chúng có sử dụng nhiều vũ khí quân dụng đe dọa “đối thủ”. Nhóm Điền tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức thông qua mạng internet, với thủ đoạn rất tinh vi.

bac2.jpg -0
Công an lấy lời khai đồng bọn của Điền (bên trái).

Từ các tài liệu ban đầu thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã lập kế hoạch đấu tranh để làm rõ hoạt động của đường dây này.

Qua điều tra, trinh sát xác định, dưới trướng của Điền có các “tay chân” đắc lực gồm Nguyễn Văn Dương, Lầu Văn Tuấn và một số người liên quan khác đang cư ngụ tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của đường dây này Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị trên xác lập chuyên án đấu tranh. 

giang2.jpg -0
Tang vật thu giữ (ảnh do Công an cung cấp).

Ngày 20/12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị trên phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm Điền tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận, huyện của TP Hồ Chí Minh. Công an bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ 2 khẩu súng, 120 viên đạn...

Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự bước đầu xác định, đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay. Tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc lên đến 2.150 tỷ đồng.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án.

N.Minh-Đ.Mừng
.
.
.