“Nữ yêu” xưng luật sư, gửi danh thiếp loè bịp, lừa tiền tỷ

Thứ Năm, 06/04/2023, 14:25

Chưa được cấp chứng chỉnh hành nghề, mới hoàn thành lớp đào tạo luật sư, nhưng Tạ Yến Oanh (ngụ Bạc Liêu) tự xưng là luật sư, lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng của nhiều người. 

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 6/4, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Tạ Yến Oanh (SN 1978, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 5 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt cho 2 tội danh trên là 17 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, Oanh mới hoàn thành lớp đào tạo luật sư, chỉ là người cộng tác với Văn phòng luật sư T.V.L có chi nhánh tại Bạc Liêu, nhưng khi tiếp xúc với khách hàng, Oanh tự xưng là luật sư và còn in danh thiếp  “Luật sư Tạ Yến Oanh” để đưa cho khách hàng.

Luật sư “rởm” chiếm đoạt tiền tỉ, lãnh 17 năm tù -0
Bị cáo Oanh tại tòa. 

Oanh lấy danh nghĩa Văn phòng luật sư T.V.L để ký hợp đồng pháp lý nhưng không báo cáo cho Trưởng văn phòng biết trước và sau khi ký hợp đồng pháp lý, cùng các tài liệu khác khi giao dịch với khách hàng. Thông qua thủ đoạn gian dối trên, từ tháng 8/2018 đến ngày 25/11/2020, Oanh 5 lần thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của 13 bị hại trên địa bản tỉnh Bạc Liêu tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.      

Bên cạnh đó, Oanh có 1 thửa đất có diện tích 2.043m2 ở phường 2, TP Bạc Liêu được Sở TN&MT cấp GCNQSDĐ ngày 30/10/2019. Lợi dụng đều này, Oanh đến hai Văn phòng công chứng trên địa bàn phường 3 (TP Bạc Liêu) ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa đất nêu trên cho hai người với số tiền 600 triệu đồng.

Tại phiên tòa, hầu hết các bị hại đều có ý kiến cho rằng, bị cáo Oanh tự xưng là luật sư, các bị hại đều tin tưởng vì bị cáo đang làm việc tại Văn phòng Luật sư T.V.L. Ngoài ra, trước mỗi vụ án, vụ kiện dân sự, Oanh đều khẳng định, sẽ “lo” được theo hướng mà các bị hại mong muốn. Do đó, khi Oanh yêu cầu các bị hại đưa tiền thì họ đều cố gắng vay mượn, bằng mọi cách để đưa đủ tiền cho Oanh để “chạy án”. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc Oanh phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.    

V.Đức - N.Khang
.
.
.