Nữ nhân viên bệnh viện lừa chạy việc, chiếm đoạt tiền của 102 người

Thứ Năm, 24/03/2022, 09:03

Để tạo niềm tin cho những người có nhu cầu xin việc, các bị cáo từng “nổ” rằng, có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo và có thể xin việc làm tại nhiều cơ quan nhà nước, rồi yêu cầu người có nhu cầu xin việc phải đưa trước 2/3 số tiền để lo chạy chọt.

Ngày 24/3, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa đã tuyên án vụ lừa chạy việc đối với 2 bị cáo: Công Huyền Tôn Nữ Như Thủy (SN 1971, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) và Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1980, trú tại thôn Trung Đông, xã Phú Thượng, TP Huế).

Theo cáo trạng, Thủy làm nghề buôn bán mỹ phẩm, còn Huyền là nhân viên Bệnh viện Phong - Da liễu tỉnh Thừa Thiên-Huế. Huyền có kinh doanh quầy thuốc tây tại đường Chu Văn An (TP Huế) nên mua mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của Thủy để bán, dẫn đến việc nợ nần tiền bạc.

Nhân viên bệnh viện lừa chạy việc, chiếm đoạt tiền của 102 bị hại -0
Các bị cáo tại phiên Tòa sơ thẩm ngày 23/3.

Vì muốn Huyền có tiền trả nợ vay, trả tiền mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho Thủy, Thủy gợi ý và khởi xướng cùng Huyền nhận tiền xin việc làm của nhiều người có nhu cầu vào làm việc tại các cơ quan nhà nước như: trường học, bệnh viện, ngân hàng… nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tạo niềm tin cho những người có nhu cầu xin việc, các bị cáo “nổ” rằng, có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo và có thể xin việc làm tại nhiều cơ quan nhà nước. Các bị cáo yêu cầu những người có nhu cầu xin việc phải đưa trước 2/3 số tiền để lo chạy chọt.

Khi các bị hại đưa tiền và hồ sơ xin việc, bị cáo Thủy hứa, sau khi nhận tiền của người xin việc, từ 3 tháng đến 1 năm sẽ được tuyển dụng đi làm, nếu không xin được việc sẽ trả tiền lại. Thế nhưng, có trường hợp sau khi đưa tiền hơn 2 năm nhưng vẫn không được đi làm mà các bị cáo vẫn không trả tiền lại.

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra nhận thấy, sau khi nhận tiền xin việc và hồ sơ của các bị hại, Thủy và Huyền không hề đi xin việc như đã hứa với các bị hại. Các bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt của 102 bị hại với tổng số tiền 8,02 tỷ đồng.

Trong đó, Thủy đưa cho Huyền số tiền 3,6 tỷ đồng, Thủy giữ lại số tiền 4,415 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được các đối tượng sử dụng để trả tiền vay, tiền nợ hàng hóa và tiêu xài cá nhân.

Xét thấy hành vi các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thủy 8 năm 6 tháng tù, Huyền 8 năm tù. Ngoài ra, buộc các bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 102 bị hại.

Hải Lan
.
.
.