Nổ súng trước cửa quán cơm từ thiện, một người bị thương

Chủ Nhật, 17/10/2021, 17:53

Ngày 17/10, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ được Đỗ Mạnh Tuấn, SN 1990, ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, là đối tượng chính gây ra vụ nổ súng trước cửa quán cơm từ thiện khiến 1 người bị thương.

Cụ thể, vào sáng ngày 21/9, anh Nguyễn Quốc Huy (tức Hiếu “nhom”, SN 1990, ở số 20/33/380 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân), đang đứng trước cửa quán cơm từ thiện ở số 4 Phạm Bá Trực, thì bị bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy đi ngang qua sử dụng súng bắn 1 phát trúng vào đùi bên phải của Huy, sau đó hai đối tượng lái xe bỏ chạy.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ để tập trung lực lượng tiến hành truy bắt các đối tượng gây án và làm rõ nội dung vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng đã xác định và truy bắt các đối tượng tham gia gây án là Phạm Văn Cương, SN 1988, ở thôn Vĩnh Dương, Trấn Dương, Vĩnh Bảo và Bùi Sơn Tùng, SN 1990, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Cương và Tùng thừa nhận được Đỗ Mạnh Tuấn, thuê chở Tuấn đi bắn, gây thương tích cho anh Nguyễn Quốc Huy.

Bắt đối tượng nổ súng trước cửa quán cơm từ thiện -0
Đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn cùng khẩu súng gây án

Theo đó, Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Văn Cương, Bùi Sơn Tùng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời tập trung lực lượng truy bắt Đỗ Mạnh Tuấn bỏ trốn sau khi gây án.

Đến ngày 14/10 Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các lực lượng bắt giữ Đỗ Mạnh Tuấn sau nhiều ngày lẩn trốn tại nhà nghỉ Hương Đồng, ở xã Vinh Quang, Vĩnh Bảo, thu giữ 1 khẩu súng là phương tiện gây án.

Bước đầu Tuấn khai nhận được 1 đối tượng thuê đi giải quyết mâu thuẫn về việc nợ tiền với anh Nguyễn Quốc Huy (tức Hiếu “nhom”). Tuấn đồng ý nhận 1 điện thoại và 1 khẩu súng, sau đó đi cùng Phạm Văn Cương và Bùi Sơn Tùng, đến quán cơm từ thiện số 4 Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng gây thương tích cho anh Huy, rồi bỏ trốn.

 

V. Huy
.
.
.