Nợ nần, đi từ Hà Nội lên Lào Cai trộm tài sản hơn 100 triệu đồng

Thứ Bảy, 25/06/2022, 14:24

Ngày 24/6/, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, ngày 22/6, Công an phường Bắc Lệnh nhận được đơn trình báo của anh Phạm Đức Huy (SN 1987, nơi cư trú: Tổ 17, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai) về việc vào rạng sáng cùng ngày bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm 5 máy tính xách tay, 1 con lợn đất, tổng trị giá tài sản khoảng 110.000.000đ.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Lào Cai phối hợp cùng Công an phường Bắc Lệnh tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Đến khoảng 21h 30 ngày 24/6, tổ công tác tiến hành kiểm tra lưu trú tại phòng thuê trọ thuộc số nhà 22, đường Phan Huy Ích, tổ 16, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai; phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1984, nơi thường trú: Thôn Yên Phú, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) có nhiều đặc điểm giống đối tượng đã đột nhập trộm cắp tài sản tại nhà anh Huy.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp trên địa bàn -0
Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan Công an.

Đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 5 chiếc máy tính xách tay, 1 con lợn đất. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, đưa Nguyễn Văn Trường về trụ sở cơ quan để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an đối tượng Trường khai nhận: Do nợ nần và cần tiền tiêu xài, Trường đi từ Hà Nội lên Lào Cai để thuê trọ và tìm sơ hở của người dân để trộm cắp. Vào khoảng 01h ngày 22/6/2022, Trường đi đến khu vực nhà dân gần đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh thì phát hiện cửa sau một căn nhà không đóng. Trường đã đột nhập và trộm cắp số tài sản nói trên. Khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lương chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Cũng trong ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn trọng về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh Tuấn
.
.
.