Nổ "chạy án", lừa đảo chiếm đoạt tiền

Thứ Bảy, 13/11/2021, 16:20

Có tiền án, không có công ăn việc làm nhưng Nguyễn Văn Phú "nổ" mình có thể "chạy án" và nhận tiền của người nhà bị can.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phú, SN 1982, trú tại thôn Trong, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 11/11,  Công an huyện Lục Ngạn đã bắt quả tang Phú đang lừa đảo ông của ông Vy Văn C trú tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn để lấy tiền. Được biết, ông C có con trai đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn Phú đã điện thoại nói với ông C nếu muốn con chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam (Trại Kế) Công an tỉnh Bắc Giang thì phải đưa tiền cho Phú để “lo lót”, Phú đã nhận nhiều lần với số tiền là 27,8 triệu đồng.

Bắt quả tang đối tượng lừa chạy  -0
Đối tượng Phú

Mặc dù Phú không quen biết ai, cũng không thể thực hiện được hành vi “chạy án” nhưng hắn tìm mọi cách để “moi” tiền gia đình ông C. Ngày 11/11, Phú đòi thêm 4 triệu đồng, khi đang nhận tiền của ông C thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang. Tổng số tiền Phú đã chiếm đoạt của ông C là 31,8 triệu đồng.

Được biết đối tượng Phú có  tiền án về tội mua bán, trái phép chất ma túy, hiện nay không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên “nổ” mình có quan hệ với người này, người kia có thể “chạy” để lừa đảo người khác

P.A
.
.
.