Nhóm thanh niên ném chất bẩn vào nhà dân lĩnh án

Thứ Ba, 18/01/2022, 20:30

Sáng 18/1, TAND TP Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 7 bị cáo về tội “gây rối trật tự cộng cộng” liên quan đến hành vi ném chất bẩn và đặt vòng hoa đám ma vào nhà người dân.

Các bị cáo bị xét xử, gồm: Vũ Anh Huy (25 tuổi), ở phường Phú Sơn; Vũ Minh Chiến (24 tuổi), Nguyễn Đình Dương (20 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi) đều ở phường Đông Hương; Nguyễn Bá Tùng (21 tuổi), Hàn Viết Nam (19 tuổi) đều ở phường Đông Thọ và Trần Ngọc Hùng (22 tuổi), ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa.

Nhóm thanh niên ném chất bẩn vào nhà dân lĩnh án -0
 Đối tượng Vũ Anh Huy khai nhận tại cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân TP Thanh Hóa: Tháng 9/2020, Vũ Anh Huy có cho anh L.V.T, ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân vay số tiền 2,7 tỉ đồng, với lãi suất 1.000 đồng/1 triệu/ngày.

Sau đó, Huy nhiều lần tìm gặp và liên lạc yêu cầu anh T. trả tiền nhưng không được. Biết chị L.T.L, ở khu phố Tạnh Xá 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa là chị gái của anh T. Huy đã xúi giục Nam, Hùng, Tùng, Hoàng, Dương và Chiến đem chất bẩn (dầu luyn pha với mắm tôm) ném vào nhà chị L. nhằm gây sức ép buộc anh T. trả tiền.

Từ 3 - 17/5/2021, các bị cáo trên đã 6 lần mang chất bẩn đến ném vào nhà chị L. Không chỉ khủng bố tinh thần nạn nhân bằng "bom" bẩn, rạng sáng ngày 17/5/2021, các bị cáo trên còn mua 2 vòng hoa đám ma mang xuống nhà chị L. đặt trước cửa.

Nhóm thanh niên ném chất bẩn vào nhà dân lĩnh án -0
Các đối tượng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hành vi khủng bố bằng "bom" bẩn nhiều lần, trong thời gian liên tục nhiều ngày đã khiến gia đình chị L. và khu dân cư xung quanh hoang mang, lo lắng. Chi bộ khu phố Tạnh Xá 1, gia đình chị L. và UBND phường Đông Vệ đã làm đơn, làm văn bản đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

Đến cuối tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiến hành bắt giữ các bị can để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, cả 7 bị cáo đều thú nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Anh Huy 36 tháng tù, Vũ Minh Chiến 33 tháng tù, Nguyễn Đình Dương 12 tháng tù, Nguyễn Văn Hoàng 18 tháng tù, Nguyễn Bá Tùng 15 tháng tù, Hàn Viết Nam 12 tháng tù, và Trần Ngọc Hùng 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đình Hợp
.
.
.