Nhóm tài xế lái xe “0 đồng” thu giá “cắt cổ” bị phạt 85 triệu đồng

Thứ Bảy, 21/08/2021, 15:20

Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định xử phạt nhóm tài xế lái xe dịch vụ treo băng rôn “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình” với tổng số tiền 85 triệu đồng do vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

 

Chiều 21/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (CĐPCD) COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt nhóm tài xế điều khiển 12 xe dịch vụ trá hình chở hơn 150 người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 về Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định xử phạt nhóm tài xế này với tổng số tiền 85 triệu đồng do vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Nhóm tài xế lái xe “0 đồng” thu giá “cắt cổ” bị phạt 85 triệu đồng  -0
Đoàn xe treo băng rôn “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình” 

chở hơn 150 người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 về Thừa Thiên Huế vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, vào ngày 4/8, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện 17 tài xế điều khiển 12 xe dịch vụ trá hình chở người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 về Thừa Thiên Huế. Các xe này treo băng rôn “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình” để qua mặt lực lượng chức năng nhưng trên thực tế, các hành khách đi trên xe đều phải trả chi phí từ 2-3 triệu đồng.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã áp tải các tài xế lái xe trá hình “chuyến xe 0 đồng” đi cách ly tập trung có thu phí.

Nhóm tài xế lái xe “0 đồng” thu giá “cắt cổ” bị phạt 85 triệu đồng  -0
 Các xe treo băng rôn “Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại thu phí cao đối với hành khách đi xe.

Trước đó, thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban CĐPCD COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thông báo về việc dừng tiếp nhận công dân các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã dừng tiếp nhận công dân tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày ngày 31/7/2021, trừ những người được chính quyền cho phép.

 

Anh Khoa
.
.
.