Nhiều vụ trộm, cướp do nạn nhân thiếu cảnh giác

Thứ Năm, 02/12/2021, 07:43

Vết thương ở tay, chân đang dần lành lại nhưng vẫn để vết thẹo khó coi trên cơ thể chị H. (ngụ TP Thủ Đức), nạn nhân của vụ cướp vào khuya 21/11.

Hôm đó chị H điều khiển xe tay ga trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đoạn gần đến đường Đỗ Xuân Hợp để đón chị gái đi làm về. Vì đường vắng, chị H đeo túi xách trong người, bên ngoài phủ lớp áo khoác. Một đối tượng mặc áo thun trắng, đi chiếc xe số màu đỏ đen, đeo khẩu trang từ phía sau bất ngờ áp sát giật giỏ xách của chị H khiến nạn nhân ngã xe. Giỏ xách không mất nhưng chiếc xe tay ga của chị H hư hỏng nặng, tay chân bị trầy xước nặng.

Trong lúc hoảng loạn vì bị cướp, chị H được một số người dân giúp đỡ. Lợi dụng tình huống này, một đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ giả bộ giúp đỡ đã lấy đi túi xách của chị H (bên trong có tiền, ĐTDĐ, giấy tờ). Sau khi được sơ cứu và trở về nhà điều trị vết thương, chị H nhận được cuộc điện thoại của một người lạ nói nhặt được giỏ xách có giấy tờ của chị, kêu chị H chuộc lại với giá 1 triệu đồng.

“Bị cướp, bị mất tài sản, các đối tượng trộm lấy hết tiền trong giỏ xách còn kêu mình chuộc lại. Vì cần giấy tờ nên tôi đồng ý chuộc. Từ vụ cướp này mới thấy cứ bỏ tài sản vào cốp xe là an toàn, đeo bên ngoài, có mặc áo để che chắn lại cũng rơi vào tầm ngắm của các đối tượng!”- chị H chia sẻ.

Nhiều vụ trộm, cướp do nạn nhân thiếu cảnh giác -0
Để xe đắt tiền không người trông coi dễ bị các đối tượng bẻ khóa trộm cắp.

Ông Hạnh, một người sửa xe ở lề đường Hậu Giang, quận 6, cho hay, nhiều người rất lạ, đeo giỏ xách đắt tiền một cách hớ hênh bị giật té ngã nhưng hôm sau vẫn thấy đeo như cũ, chẳng thấy rút ra bài học cảnh giác tội phạm. Có nhiều người đi đường vừa chạy xe vừa nghe điện thoại hay cúi đầu xuống chát chít trên máy vừa dễ gặp tai nạn giao thông, vừa là “con mồi” của cướp!

Sau dịch bệnh nhiều người bị ảnh hưởng, kinh tế khó khăn, các đối tượng trộm cắp, cướp giật cũng manh động hơn, bất chấp thủ đoạn để thực hiện hành vi của mình, chỉ cần chủ quan, mất cảnh giác sẽ trở thành nạn nhân của các đối tượng trộm cắp cướp giật.

Mới đây, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội gần đây ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ đứng nhún nhảy trước điện thoại, điều đặc biệt là chiếc điện thoại để trên giá đỡ đặt dưới lòng đường. Khi cô gái đang cao hứng quay TikTok thì 2 đối tượng chạy xe ngang qua giật bỏ chạy. Cô gái ngớ người, còn người dân thì đuổi theo 2 tên cướp trong vô vọng. Nhiều người xem đoạn clip trên vừa tức cười, vừa trách cô gái quá hớ hênh, dâng tài sản cho cướp.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh chiều 29/11, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo đó, từ khi nới lỏng giãn cách đến nay trên địa bàn xảy ra 548 vụ phạm pháp hình sự, riêng án trộm cắp tài sản xảy ra 233 vụ, chủ yếu là trộm cắp xe máy.

Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa ra 9 nhóm giải pháp để kéo giảm phạm pháp hình sự. Trong đó có công tác đẩy mạnh tuyên truyền; điều chỉnh bố trí lực lượng, kết hợp tuần tra với kỹ thuật công nghệ cao, rà soát người nghiện ma túy... Trong thời gian sắp tới Công an TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm; tăng cường kiểm tra quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý nghiêm đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; xử lý nghiêm băng nhóm trộm cắp tài sản.

M.Đ
.
.
.