Nhận tiền “hoa hồng” của Việt Á, nhóm cán bộ bệnh viện lĩnh án tù

Thứ Tư, 08/05/2024, 16:00

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Vũ Nam (SN 1986, cựu Phó trưởng Phòng vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nam được xác định đã làm trái quy định gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. 

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Lưu Thị Thu An (SN 1975, cựu Phó trưởng Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì), bị cáo Phùng Thanh Sơn (SN 1987, dược sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì) và bị cáo Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1993, dược sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì) cùng bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID -19 bùng phát trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì được Sở Y tế thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm trong cộng đồng theo phân luồng của sở.

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã thực hiện 7 gói thầu, trong đó có 4 gói chỉ định rút gọn, 2 gói đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 gói thầu mua sắm trực tiếp; mua sắm sinh phẩm hóa chất xét nghiệm COVID-19 với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng (đã thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền hơn 4,3 tỷ đồng).

Nhận tiền “hoa hồng” của Việt Á, nhóm cán bộ bệnh viện lĩnh án tù -0
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 8/5.

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu và thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh SARS-CoV-2, các bị cáo đã có những sai phạm trong 7 gói thầu. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định 2 gói thầu đấu thầu trực tiếp không qua sơ tuyển và đấu thầu qua mạng, vi phạm quy định về đấu thầu. Chu Vũ Nam là thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì cùng các cá nhân khác của bệnh viện này thực hiện mua sắm hàng hóa thông qua đấu thầu.

Khi lập hồ sơ mời thầu, Nam đã lấy các thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á sản xuất đưa vào hồ sơ mời thầu. Sau đó, Nam soạn thảo tờ trình để tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu gửi giám đốc và đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu để Công ty Việt Á đáp ứng được hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Hành vi của bị cáo Nam được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau khi Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì thanh toán tiền các gói thầu, Nam liên hệ với Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) hỏi về chính sách hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Hiệp trả lời, Công ty Việt Á sẽ chi hỗ trợ cho bệnh viện tiền tương đương 15% giá trị hợp đồng đã thanh toán.

Tháng 11/2021, Hiệp yêu cầu trợ lý khối tài chính của Công ty Việt Á lập bảng tính chiết khấu cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì là hơn 1 tỷ đồng và chuyển bảng tính trên cho thủ quỹ của Công ty Việt Á để chuyển tiền vào tài khoản của Hiệp. Đầu tháng 12/2021, Hiệp rút 400 triệu đồng đưa cho Nam tại khu vực gần Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

Sau đó, Nam đưa cho ông Hoàng Ngọc Minh (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì) 60 triệu đồng. Khi đưa tiền cho ông Minh, Nam nói là tiền do công ty bán kit test xét nghiệm cảm ơn và không trao đổi gì. Số tiền còn lại Nam chiếm hưởng cá nhân.

Sau khi biết Công ty Việt Á bị điều tra, ông Hoàng Ngọc Minh đã đưa lại số tiền trên cho Nam. Ngày 4/6/2022 và ngày 12/8/2022, Nam đã nộp số tiền 400 triệu đồng nhận từ Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á để khắc phục hậu quả.

Đối với hành vi của các bị cáo Lưu Thị Thu An, Phùng Thanh Sơn và Nguyễn Thị Kim Oanh, Viện kiểm sát xác định, những người này đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì giao quản lý, sử dụng kit test xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, ngày 21/9/2021 và tháng 11/2021, ba bị cáo đã lấy 22 hộp hóa chất tách chiết loại 96 test một hộp và 28 hộp kit test xét nghiệm, loại 96 test một hộp bán cho Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Vũ Đình Hiệp và Hiệp trả 290 triệu đồng cho An.

Số tiền này, An chia cho Oanh và Sơn, mỗi người 50 triệu đồng. Ngoài ra, Oanh đưa cho Sơn 20 triệu đồng để nhờ Sơn đưa cho người khác. Cá nhân An chiếm hưởng 170 triệu đồng. Ngày 3/6/2022, các bị cáo và người liên quan đã nộp lại số tiền trên để cơ quan điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả định giá kit test xét nghiệm, ba bị cáo An, Sơn và Oanh trên đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì hơn 425 triệu đồng.

Với những sai phạm trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nam 5 năm tù, bị cáo An 3 năm tù, bị cáo Sơn 30 tháng tù và bị cáo Oanh 24 tháng tù theo các tội danh bị truy tố.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ và buộc phải bồi thường cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì hơn 160 triệu đồng.

Nguyễn Hưng
.
.
.