Nhận đưa người xuất ngoại để chiếm đoạt tiền

Thứ Năm, 22/09/2022, 17:48

Liu Chen Yuan có 5 lệnh truy nã tại Đài Loan về các tội danh Lừa đảo; Lừa đảo tín nhiệm và đã cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam từ tháng 6/2020 để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có liên quan đến Liu Chen Yuan (phiên âm theo tiếng Việt là Lưu Trấn Nguyên), SN 1959, quốc tịch Trung Quốc, trú tại số 86/1 đường Lâm Viên, khu Bản Kiều, Quang Hòa, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Liu Chen Yuan có 5 lệnh truy nã tại Đài Loan về các tội danh Lừa đảo; Lừa đảo tín nhiệm và đã cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam từ tháng 6/2020.

Nhận đưa người xuất ngoại để chiếm đoạt tiền -0
Đối tượng Liu Chen Yuan.

Quá trình điều tra vụ án xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2022, bằng thủ đoạn lấy danh nghĩa là người đại diện cho các công ty Đài Loan sang liên kết với các công ty ở Việt Nam để tuyển lao động; Liu Chen Yuan lợi dụng sự thiếu hiểu biết cũng như tâm lý ham chi phí giá rẻ để ký hợp đồng hoặc nhận làm thủ tục kết hôn, ly hôn của người Việt Nam với người Đài Loan, hỗ trợ làm các thủ tục thăm thân tại Đài Loan… để nhận tiền rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị ai bị Liu Chen Yuan chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được cơ quan điều tra giải quyết nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng (địa chỉ số 18 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa theo SĐT: 0373.0692889243 hoặc gặp Điều tra viên Hà Xuân Lợi, SĐT: 0704.999.444)

PV
.
.
.