Nguyên Phó phòng Tư pháp bị phạt 3 năm tù giam vì nhận hối lộ 9 triệu đồng

Thứ Tư, 19/07/2023, 16:51

Đinh Thị Thu Hiền, nguyên Phó phòng Tư pháp huyện Minh Hoá, Quảng Bình vừa bị Toà án nhân dân huyện Minh Hoá tuyên phạt 3 năm tù giam vì tội nhận hối lộ 9 triệu đồng.

Ngày 19/7, Toà án nhân dân (TAND) huyện Minh Hoá, Quảng Bình vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Thị Thu Hiền (SN 1981), nguyên Phó phòng Tư pháp huyện Minh Hoá, Quảng Bình 3 năm tù giam vì tội nhận hối lộ 9 triệu đồng. Đinh Thị Thu Hiền bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Hoá truy tố vào Khoản 2, Điều 354 Bộ Luật Hình sự vì cho rằng Hiền đã 2 lần nhận hối lộ, với tổng số tiền là 9 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 28/9/2022, chị Cao Thị Mai dẫn con gái Cao Thị Kim Huyền đến Phòng Tư pháp huyện Minh Hoá nộp hồ sơ xin điều chỉnh năm sinh của mẹ và điều chỉnh người đi khai sinh. Sau khi xem hồ sơ, Đinh Thị Thu Hiền nói với chị Cao Thị Mai phải bổ sung nhiều giấy tờ, hồ sơ chưa làm được.

 Nữ phó phòng tư pháp bị phạt 3 năm tù giam vì nhận 9 triệu đồng  -0
Đinh Thị Thu Hiền bị Toà án nhân dân huyện Minh Hoá phạt 3 năm tù vì nhận hối lộ 9 triệu đồng.

Chị Mai ra về và mới ra khỏi cổng Phòng Tư pháp huyện Minh Hoá thì bất ngờ một người phụ nữ lạ mặt bày cho “bỏ phong bì 1 triệu đồng họ mới làm”. Sau đó chị Mai làm theo, bỏ phong bì 1 triệu kẹp vào hồ sơ và gặp Đinh Thị Thu Hiền nhờ giúp đỡ để kịp thời gian làm hồ sơ cho con chị Mai làm thủ tục lấy chồng nước ngoài. Đinh Thị Thu Hiền nhận lời và nhận thêm của chị Cao Thị Mai 3 triệu đồng.

Tiếp theo, vào đầu tháng 9/2022, Đinh Thị Thu Hiền tiếp tục nhận hồ sơ của chị Cao Thị Lợi để cải chính dân tộc. Hiền cũng nói trường hợp thủ tục khó khăn, phải xác minh nhiều nơi, Lợi về nhà kể với chị Cao Thị Mai, Mai trao đổi với Hiền, Hiền nói phải đưa tiền mới làm được. Sau đó, Cao Thị Lợi chuyển cho Đinh Thị Thu Hiền 5 triệu đồng để làm thủ tục hồ sơ liên quan đến việc cải chính dân tộc. 

Đến đầu tháng 10/2022, anh trai của bà Mai và Lợi là ông Cao Xuân Hồng biết chuyện nên đã gọi điện cho Hiền yêu cầu trả lại tiền. Sau đó, Hiền nhờ em gái chuyển 5 triệu vào tài khoản ông Hồng để trả cho bà Mai và bà Lợi. Số tiền còn lại, trong quá trình điều tra, Hiền đã tự nguyện nộp tại cơ quan điều tra.

Đinh Thị Thu Hiền bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Hoá truy tố vào Khoản 2, Điều 354 Bộ Luật Hình sự vì cho rằng Hiền đã 2 lần nhận hối lộ, với tổng số tiền là 9 triệu đồng. Song, trong quá trình xét xử, Toà án nhân dân huyện Minh Hoá cho rằng; bị cáo Đinh Thị Thu Hiền thành khẩn nhận tội, khắc phục hậu quả và là con của người có công với cách mạng, nên hạ mức án xuống khung liền kề xử phạt 3 năm tù giam.

Sông Lam-Lam Hồng
.
.
.