Người vợ cảnh giác giúp chồng thoát cú lừa đảo qua mạng

Thứ Bảy, 22/04/2023, 16:48

Trong lúc người chồng định lấy giấy tờ ra để cung cấp thông tin cá nhân và người thân trong gia đình cùng với số tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của kẻ mạo danh "cán bộ công an", người vợ điện thoại khẩn báo cho Công an địa phương kịp thời đến nơi ngăn chặn người đàn ông thoát khỏi bẫy lừa.

Chiều 22/4, Trung tá Đoàn Quang Phục – Trưởng Công an xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, một người dân địa phương đã bày tỏ lời cảm ơn cán bộ - chiến sĩ Công an xã kịp thời hỗ trợ ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng công nghệ cao.

Vụ việc xảy ra vào trưa 21/4, ông Phạm Hồng Quý (SN 1974, trú ở xóm Trường, thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước) nhận được điện thoại của “nhân viên chăm sóc khách hàng” mạng ĐTDĐ. Nhân viên này thông báo sau hai giờ nữa sim ĐTDĐ ông Quý đang sử dụng sẽ bị khóa, vì thông tin thuê bao cá nhân đã bị một đối tượng ở TP Hà Nội chiếm đoạt sử dụng rồi vay nợ ngân hàng một khoản tiền rất lớn.

 Công an xã kịp thời giúp người dân thoát khỏi bẫy lừa qua mạng -0
Công an xã Xuân Phước trao đổi thông tin với gia đình ông Phạm Hồng Quý về những thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Ngay sau đó “nhân viên chăm sóc khách hàng” chuyển cuộc gọi cho ông Quý gặp cán bộ Công an TP Hà Nội đặt nhiều câu hỏi, đồng thời yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân và những người thân trong gia đình cùng với số tiền và tài khoản ngân hàng đang sử dụng.

Dù đã nghe tuyên truyền cảnh báo về những vụ lừa đảo qua mạng, nhưng đây là lần đầu tiên ông Quý trực tiếp nghe một “cán bộ công an” truy hỏi rất quyết liệt. Hơn nữa tâm lý ông bị kích động khi nghe người khác chiếm đoạt thông tin thuê bao cá nhân ĐTDĐ khiến cho ông Quý muốn “chứng minh sự thật” nên định lấy giấy tờ để cung cấp các thông tin theo yêu cầu của “cán bộ công an”. Rất may là bà Trần Thị Ngọc Bích - người vợ của ông Quý nghi ngờ nên mới điện thoại khẩn báo cho Công an xã Xuân Phước kịp thời đến nơi ngăn chặn, không để người đàn ông này sập bẫy của kẻ lừa đảo.

Hữu Toàn
.
.
.