Nghi nhân viên "ỉm tiền" đầu tư tiền ảo, kéo đồng bọn tới nhà ép viết giấy vay nợ

Thứ Năm, 06/01/2022, 21:15

Thuê anh Trần Văn Sang, Đinh Hồng Quân, Nguyên Phượng Đạt làm việc cho mình để mời người tham gia đầu tư tiền 'ảo' hưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Tỉnh lại nghi ngờ 3 nhân viên này không trung thực, "ỉm" tiền khách nộp đầu tư sàn tiền ảo, nên Tỉnh đã rủ đồng bọn đến tận nhà tra hỏi, hành hung và ép viết giấy nhận nợ.

Ngày 6/1, Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Tỉnh (SN 1997) và Lê Anh Hào (SN 1998) cùng trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội để điều tra về tội cướp tài sản.

Trước đó, Công an phường Mỹ Đình 2 nhận được đơn trình báo của nhóm anh Trần Văn Sang, Đinh Hồng Quân và Nguyễn Phương Đạt cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội tố cáo đã nhiều lần bị Nguyễn Đình Tỉnh và Lê Anh Hào dùng dao đe dọa giết, bắt viết giấy nhận nợ số tiền 30 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Đình 2 phối hợp Đội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc xác minh, điều tra.

Theo cán bộ điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Nguyễn Đình Tỉnh, Lê Anh Hào và Vương Tuấn Vũ sống tại một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2; còn nhóm tố cáo gồm anh Sang, Quân và Đạt cũng thuê trọ tại một căn hộ khác trong cùng tòa nhà.

Cướp tài sản -0
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đình Tỉnh.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đình Tỉnh chuyên mời gọi người chơi tiền 'ảo' theo hệ thống BO. Tỉnh đã thuê nhóm 3 người: Trần Văn Sang, Đinh Hồng Quân, Nguyên Phượng Đạt làm việc cho Tỉnh để mời người tham gia đầu tư tiền 'ảo' hưởng lợi nhuận.

Trong quá trình Sang, Quân, Đạt làm việc cho Tỉnh, anh ta cho rằng 3 người này không trung thực trong việc báo cáo tiền khách đầu tư. Tối 27/12, Tỉnh rủ Vũ đi đến căn hộ của nhóm anh Sang thuê trọ để răn đe, truy xét việc 3 nhân viên này nhận tiền của khách chơi, nhưng không nộp về cho Tỉnh.

Tuy nhiên cả 3 người đều không thừa nhận việc giấu Tỉnh tiền đầu tư của khách, nên Tỉnh rất tức giận và cùng Vũ đánh Sang, Quân, Đạt. Thậm chí, Tỉnh còn bắt nhóm anh Sang quỳ trên sàn nhà, dùng thắt lưng vụt vào người, yêu cầu Đạt quỳ xuống xin lỗi. Một lúc sau, Hào cũng đến căn hộ thấy Tỉnh đang quát mắng và đánh nhóm anh Sang, Quân, Đạt nên đã lấy điện thoại quay lại. Sau đó, Tỉnh bảo Vũ đi lấy giấy bút rồi ép 3 người Sang, Quân, Đạt viết giấy nhận nợ.

Trong khi chờ Vũ quay lại, nhóm anh Sang có xin lỗi Tỉnh và hứa không lấy tiền của khách nên Tỉnh bỏ qua và tha lỗi cho cả nhóm. Sau đó, nhóm anh Sang ở nhà ăn cơm còn nhóm Tỉnh, Vũ, Hảo đi uống rượu.

Cướp tài sản -0
Đối tượng Lê Anh Hào tại Cơ quan Công an.

Tuy nhiên sau đó, Tỉnh, Hào quay về căn hộ của nhóm anh Sang. Lúc này, Hào dùng chân tay đánh Đạt vào đầu, lưng vừa hỏi Đạt đã cầm của khách bao nhiêu tiền, anh Đạt nhận là có lấy của khách 3 triệu đồng. Tiếp đó, Tỉnh dùng dao đè lên ngón tay Quân và dọa nếu không nói rõ đã lấy bao nhiêu tiền thì chặt tay, nhưng Quân không nhận và giằng tay ra khiến tay bị thương tích. Tỉnh yêu cầu Hào đưa giấy cho Đạt viết giấy nhận nợ. Do Đạt viết không đạt yêu cầu nên Hào đọc cho Đạt viết, có “tham khảo” Tỉnh và đọc cho Đạt viết số tiền nợ là 30 triệu đồng. Do sợ bị đánh nên anh Đạt viết giấy nhận nợ theo yêu cầu của Hào. Hào yêu cầu anh Đạt cầm giấy nhận nợ ngang mặt và chụp ảnh lại. Tỉnh tiếp tục cầm cán dao gõ vào đầu anh Quân đe dọa nếu không khai giấu bao nhiêu tiền, sẽ chém nhưng anh Quân không nhận.

Sau khi bọn Tỉnh, Hào đi ngủ, lợi dụng không ai canh cửa và cửa không khóa nên các anh Đạt, Quân bỏ trốn; hôm sau anh Sang lấy cớ bị đau nên xin Tỉnh cho đi bệnh viện rồi cũng bỏ trốn. Sau đó, cả 3 nạn nhân đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo, tố cáo hành vi của Tỉnh và Hào.

Anh Minh
.
.
.