Ngang nhiên huỷ hoại cây keo giống trên đất của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Thứ Sáu, 16/01/2026, 16:53

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Huỷ hoại tài sản" xảy ra ngày 16/5/2025 tại xóm Suối Găng, xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng.

Theo đó, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố bị can; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Văn Hải (SN 1970), trú tại thôn Tân Thành, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Văn Đức (SN 1978), trú tại xóm Phả Lý, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên; Phan Hữu Quý (SN 1979), trú tại xóm Suối Găng, xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên về tội "Huỷ hoại tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 178, Bộ luật Hình sự. 

Theo Cơ quan điều tra, trước đó, ngày 16/5/2025, Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên đã cử cán bộ nhân viên đến khu vực đất rừng để trồng cây giống keo (gồm keo lai mô và keo hạt ngoại) tại lô C94, khoảnh 3, tiểu khu 194, có diện tích khoảng 6036,2m2 thuộc xóm Suối Găng, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xóm Suối Găng, xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên) theo kế hoạch.

Bắt 3 đối tượng ngang nhiên huỷ hoại cây keo giống trên đất Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam -0
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Lê Văn Hải.

Khoảng 7h cùng ngày, nhóm công nhân Công ty Lâm nghiệp có 11 người và nhóm cuốc hố trồng cây được Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên thuê có 4 người cùng đi lên vị trí đất rừng để trồng cây theo kế hoạch. Khi mọi người đến vị trí khu đất rừng trồng cây của Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên thì thấy tại diện tích đất rừng này đã được trồng toàn bộ cây bạch đàn. Sau đó, nhóm cuốc hố đã cuốc hố cạnh những cây bạch đàn đã được trồng, còn nhóm công nhân Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên trồng cây vào những hố đã được cuốc.

Quá trình công nhân công ty trồng cây thì một số người dân, trong đó có  Nguyễn Văn Đức, Phan Hữu Quý, Lê Văn Hải đã đến khu vực đất rừng của Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên đang trồng cây giống keo, có hành vi to tiếng, chửi bới, ngăn cản công nhân Công ty trồng cây. Sau đó, nhóm đối tượng có hành vi dùng tay nhổ những cây keo giống đã trồng dưới đất lên, vứt, ném ra vị trí khác; một số cây giống bị bẻ tại chỗ khiến cây giống bị chết...

Bắt 3 đối tượng ngang nhiên huỷ hoại cây keo giống trên đất Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam -0
Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức.

Trồng cây xong, công nhân Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên đã đi xuống Đội Lâm nghiệp xã Cây Thị để nghỉ. Anh P.Đ.M (công nhân công ty) ở lại khu vực đường rừng thấy nhóm người trên tiếp tục nhổ, bẻ cây keo mà công nhân công ty Lâm nghiệp vừa trồng. Sau khi sự việc xảy ra Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên đã làm đơn đề nghị giải quyết vụ việc gửi đến Công an tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, diện tích đất rừng tại lô C94, khoảnh 3, tiểu khu 194 nêu trên thuộc sở hữu của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 31/12/2021.

Theo anh Đ.S.T (công nhân Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên, đồng thời là người được công ty giao khoán, quản lý đất trồng rừng trước đó), khu vực trồng rừng là đất được Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên thuê và quản lý sử dụng, lô đất này không có tranh chấp với người dân nào. Trước đây anh T từng được công ty giao khoán cho để trồng cây, nhưng sau đó anh là công nhân của Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên nên không còn được tiếp tục giao khoán và đã bàn giao lại khu đất rừng này cho Công ty. Quá trình sử dụng khi được giao khoán, anh T không chuyển nhượng hay tranh chấp với người dân nào trong địa bàn xã.

Bắt 3 đối tượng ngang nhiên huỷ hoại cây keo giống trên đất Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam -0
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Phan Hữu Quý.

Cơ quan điều tra đã phối hợp UBND xã Cây Thị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tiến hành đo đạc, xác định diện tích và nguồn gốc khu đất rừng nơi xảy ra vụ việc; kết quả: Khu vực đất rừng nơi Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên tổ chức trồng cây có diện tích 0,72 ha (7.200m2), thửa đất này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy quyền sử dụng đất ngày 31/12/2021 với mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất có thời hạn.

Ngày 1/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản yêu cầu định giá tài sản đối với 1.067 cây giống keo lai mô, 266 cây giống keo hạt ngoại, công trồng và cuốc hố. Kết quả, tổng giá trị Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên bị thiệt hại gần 7,9 triệu đồng.

Ngày 17/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự: "Huỷ hoại tài sản" xảy ra ngày 16/5/2025 tại xóm Suối Găng, xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 15/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố bị can; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Văn Hải, Nguyễn Văn Đức, Phan Hữu Quý và đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc các đối tượng có hành vi huỷ hoại tài sản nêu trên của Công ty Lâm Nghiệp gây khó khăn, cản trở cho hoạt động trồng rừng và thiệt hại về tài sản của Công ty, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT tại địa phương. Bên cạnh đó, các đối tượng thực hiện hành vi huỷ hoại tài sản không hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra như: triệu tập không có mặt; khi đến làm việc thì từ chối khai báo, cung cấp tài liệu sai sự thật...

Đặc biệt, trong số này có đối tượng Lê Văn Hải từng có 1 tiền án về hành vi "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ", 2 tiền sự về hành vi "Đánh bạc" và "Huỷ hoại tài sản"; đối tượng Nguyễn Văn Đức từng có tiền án về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm".

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng đề nghị các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp; làm rõ các chế tài xử phạt hành chính và trách nhiệm hình sự đối với các hành vi phá rừng, hủy hoại tài sản, cản trở thi hành công vụ và chiếm dụng đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Đồng thời, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không nghe theo, không tham gia các hành vi vi phạm; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trên địa bàn...

Bảo Quân
.
.
.