Ngăn ma túy tấn công giới trẻ

Thứ Tư, 14/12/2022, 10:17

Để mở rộng thị trường nhắm vào giới trẻ, các đối tượng buôn ma túy thường trộn chất ma túy vào các sản phẩm như bột pha nước trái cây, tinh dầu, bánh kẹo… để dần dần gây nghiện cho người sử dụng. Song song đó, các đối tượng mua bán và người sử dụng ma túy luôn có xu hướng lôi kéo những thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân…tham gia vào việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, để mở rộng thị trường nhắm vào giới trẻ, các đối tượng buôn ma túy thường trộn chất ma túy vào các sản phẩm như bột pha nước trái cây, tinh dầu, bánh kẹo… để dần dần gây nghiện cho người sử dụng. Song song đó, các đối tượng mua bán và người sử dụng ma túy luôn có xu hướng lôi kéo những thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân…tham gia vào việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây chính là nguyên nhân sâu xa làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục diễn biến phức tạp. Thực trạng này đặt ra cho mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng về trách nhiệm của mình trong công cuộc phòng, chống ma túy để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc…

ma-tuy-(1).jpg -0
Tang vật trong vụ triệt phá chuyên án ma túy lớn ở Bình Dương.

Cũng theo Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, những năm gần đây, người nghiện ma túy có xu hướng chuyển từ sử dụng các chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên như thuốc phiện, heroin sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp như: Estasy, MDMA, Amphetamine, Methamphetamine, LSD, cần sa tổng hợp… Đây là các chất ma túy đặc tính gây nghiện cao, độc tính mạnh gây ức chế thần kinh trung ương làm cho người sử dụng bị ảo giác, mất khả năng kiểm soát và điều khiển hành vi. Từ đó người sử dụng bị loạn thần (“ngáo đá”) gây những hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cướp, giết người… và gây án với cả người thân của mình.

Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra hàng chục trường hợp đối tượng “ngáo đá” thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như khỏa thân đi lại nơi công cộng, la hét, đe dọa người khác, dùng dao, gậy đuổi đánh người đi đường, leo lên trụ điện cao thế, nhà cao tầng; tấn công người thân trong gia đình; gây thương tích và giết người dã man. Như vụ đối tượng Bùi Thiện Em (SN 1990, quê Cà Mau; tạm trú ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An) bị “ngáo đá” ôm bình gas la hét đốt nhà trọ làm dân cư cả khu trọ bỏ chạy toán loạn.

Vụ đối tượng Lê Văn Quyết (SN 1988; ngụ xã An Bình, Phú Giáo) dùng dao đâm gục mẹ ruột sau đó dùng kéo tự sát. Vụ Võ Văn Quyên (SN 2000, ngụ Bình Dương) trong lúc “ngáo đá” đã lấy trộm xe máy ở thị trấn Phước Vĩnh di chuyển hơn 10km đến tại xã Phước Hòa (Phú Giáo, Bình Dương) đi vào nhà cụ ông Lê Văn Đường (84 tuổi, bị bệnh tai biến nằm một chỗ) dùng gậy đánh chết và cắn đứt một số bộ phận trên cơ thể của cụ Đường. Sau khi gây án, đối tượng Quyên bị quần chúng khống chế nhưng đối tượng bị sùi bọt mép và sốc thuốc chết ngay sau đó…

Công an tỉnh Bình Dương hiện đang quản lý gần 3.300 người nghiện ma túy trong đó có 2.122 người đang sinh sống ngoài cộng đồng, số còn lại đang trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ và cơ sở cai nghiện. Người nghiện ở Bình Dương đang trẻ hóa về độ tuổi và đa số là người tạm trú đến từ các tỉnh, thành khắp nơi trên cả nước nên rất khó kiểm soát. Người nghiện tập trung chủ yếu ở địa bàn có nhiều khu công nghiệp, nhà trọ công nhân là TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TX Tân Uyên và TX Bến Cát. Thời gian qua, nhiều đối tượng nghiện ma túy đã tụ tập hình thành các băng nhóm hoạt động mua bán, sử dụng ma túy và thực hiện các hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản nhằm có tiền sinh sống và mua ma túy sử dụng.

Năm 2022, toàn tỉnh Bình Dương đã phát hiện 510 vụ phạm tội về ma túy, cơ quan Công an đã bắt giữ, xử lý 987 đối tượng; thu giữ trên 43kg ma túy tổng hợp, 97g heroin, 23.200 viên thuốc lắc và nhiều loại vũ khí, tang vật khác. Một số vụ điển hình như Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Bình Dương phối hợp Công an Hà Nội triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ châu Âu về tỉnh Bình Dương, thu giữ 23.200 viên thuốc lắc (8,135,4913 gam) và 0,464 gam ma túy đá; triệt xóa chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 1,34kg ma túy đá và 27,1179g thuốc lắc…

Để ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm, người nghiện ma túy, bên cạnh tăng cường công tác quản lý địa bàn, đấu tranh triệt xóa các băng nhóm, cơ quan Công an rất cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi gia đình. Mọi người cần nhận thức rõ tác hại của ma túy để từ đó chủ động phòng ngừa cho bản thân, người thân và gia đình. Đồng thời, mạnh dạn cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện người sử dụng ma túy, kẻ buôn bán ma túy và các đối tượng lôi kéo, chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy.

“Để biết con em mình có nghiện ma túy hay không, các bậc phụ huynh cần lưu ý giờ giấc sinh hoạt của con, đó là thường hay vắng nhà vì những lý do không chính đáng; hay trốn học, xin cha mẹ nhiều tiền mà không rõ lý do; hay chơi chung với nhiều bạn bè lạ; tổ chức đua xe, nhuộm tóc vàng, đỏ... Đặc biệt người sử dụng ma túy thường dễ nóng nảy một cách vô cớ, hay quên, bị mất ngủ nhiều ngày sau đó ngủ vùi trong thời gian dài. Đến khi bị lọan thần, họ tự nói chuyện một mình và có nhiều hành động bất thường, mất kiểm soát hành vi bản thân” - Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn đưa ra khuyến cáo.

Phương Tuyền
.
.
.