Ngăn chặn nhiều vụ thanh, thiếu niên mang hung khí hỗn chiến ở Cà Mau

Thứ Bảy, 07/01/2023, 21:37

Thực hiện cao điểm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Cà Mau đã kịp thời ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, như: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng... đặc biệt kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ thanh thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn -0
Công an tỉnh Cà Mau kịp thời ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. 

Lúc 19h, ngày 5/1, tại khu dân cư Minh Thắng (TP Cà Mau) có 2 nhóm thanh thiếu niên mang nhiều hung khí chuẩn bị đánh nhau, Công an TP Cà Mau phối hợp với Tổ 21 đến ngay hiện trường ngăn chặn, mời 14 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu 2 dao tự chế, 1 chĩa, 10 chai thủy tinh đổ đầy xăng.

Trước đó 1 ngày, cũng tại khu vực trên, CS113 tiếp nhận tin báo tin của người dân có 2 nhóm thanh niên 10 đối tượng cầm hung khí chuẩn bị đánh nhau, Tổ 21 nhanh chóng đến hiện trường. Phát hiện Công an, các đối tượng bỏ chạy, vứt hung khí bên lề đường. Tổ 21 phối hợp thu giữ 2 mã tấu và đang truy tìm các đối tượng để xử lý theo quy định.

Tương tự, lúc 23h10, ngày 19/12/2022, Công an thị trấn Sông Đốc phối hợp Đội CSGT Công an huyện Trần Văn Thời phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên mang nhiều hung khí chuẩn đâm chém nhau tại Khóm 1, thị trấn Sông Đốc. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, thu giữ 3 kiếm, 2 côn ba khúc, 1 dao phay và mời các đối tượng về làm việc. Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau đến Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời để giải quyết mâu thuẫn thì bị cơ quan Công an ngăn chặn.

Văn Đức - M.Đương
.
.
.