Ngăn chặn cướp giật trên đường: Phòng hơn chống

Thứ Hai, 10/01/2022, 08:42

Cướp giật tài sản lộng hành trên đường không còn là chuyện mới. Càng gần Tết càng xuất hiện những vụ việc liều lĩnh, táo tợn hơn. Dẫu vậy, hạn chế rủi ro bằng cách tự bảo vệ mình theo phương châm “phòng hơn chống”, là điều ai cũng có thể áp dụng.

Vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ ở  quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh mới đây, khiến chị này dù không mất tài sản nhưng bị ngã sấp dưới nền đường. Sự an toàn sức khỏe, tính mạng khi ra đường mới là vấn đề cần quan tâm nhất.

Tuần trước, một số đối tượng còn ngang nhiên xông vào nhà người dân, bịa chuyện dàn cảnh đòi nợ, đánh đập chủ nhà để cướp đi nhiều tài sản có giá trị. Điều này dấy lên mối lo ngại rằng tội phạm giờ đây không chỉ rình rập giật dọc ngoài phố, mà ngay cả khi ở trong nhà vẫn chưa thể yên tâm bởi kẻ gian đã dám vào tận nơi tấn công.

Nhiều vụ việc manh động khác vừa xảy ra ngay sau khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách. Từ chuyện “đập hộp” điện thoại Iphone 13, bỏ chạy và kéo lê chủ cửa hàng trên đường, đến những hành động trói cả nhân viên cửa hàng Điện máy Xanh để “quơ” nhiều điện thoại đắt tiền.

Còn nhớ trong thời gian thành phố thiết lập các điểm quét mã QR cho người đi đường dùng điện thoại thông minh. Các đối tượng nhanh chóng nghĩ ra thủ đoạn giả làm người khai báo y tế để giật lấy điện thoại. Lợi dụng mọi cơ hội để ra tay là công thức chung của kẻ xấu.

Tất nhiên, khi đã làm liều, kẻ cướp không ngần ngại chống trả các nạn nhân chỉ với hai mục đích: chiếm đoạt tài sản và tẩu thoát an toàn. Cũng đã có một số vụ cướp giật bị quần chúng hợp sức bắt được đối tượng gây án. Tuy nhiên, chiếm tỉ lệ khá thấp, chưa kể những rủi ro cho những người tham gia truy đuổi tội phạm khi không được trang bị kỹ năng, phương tiện cần thiết.

Nhiều đối tượng trộm, cướp đồng thời là con nghiện ma túy. Khi “cơn ghiền” nổi lên sẽ bằng mọi giá tìm kiếm nguồn “thu nhập” bất hợp pháp để giải quyết nhu cầu mua thuốc. Mức độ nguy hiểm sẽ càng tăng nếu chúng bị phát hiện và truy bắt lúc đang “ngáo đá”. Liên tưởng đến các vụ kẻ phạm pháp dám tấn công cả lực lượng chức năng, thì những người dân bình thường phải càng hết sức cẩn trọng.

Tỉ lệ nạn nhân của các vụ trộm, cướp là phụ nữ thường chiếm tỉ lệ khá cao. Rất dễ hiểu bởi nữ giới phản ứng chậm hơn, ít khi dám kháng cự, hầu hết là hoảng sợ nên không nhớ được đặc điểm nhân dạng của kẻ gian. Cùng với đó chúng luôn tìm thấy ở phái đẹp nhiều yếu tố dễ thực hiện hành vi hơn: đeo nữ trang, mang túi xách một bên vai, hay cầm điện thoại trên tay… Thế nên, hầu như chúng ra tay là thành công.

Công an TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông từ nay đến hết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Công tác tuần tra, kiểm tra được thực hiện quyết liệt hơn. “Quả đấm thép” đã được tung ra đúng thời điểm, hi vọng mang đến sự yên tâm cho nhân dân.

Dẫu vậy, cũng không thể thiếu ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tính mạng của mỗi người. Địa bàn rộng, người đông, lực lượng chấp pháp chưa thể quán xuyến hết. “Phòng trộm hơn chống trộm”, là lời nhắc nhở hay đọc được trên nhóm (group) Zalo của tổ dân phố, do Cảnh sát khu vực lập ra. Không ai bảo vệ bản thân mình tốt bằng chính mình. Hạn chế thói quen mang tính chủ quan, lơ là sẽ có tác dụng khiến kẻ gian thất vọng vì rơi vào tình thế “ba không”:  “không buồn để ý” do không tìm thấy được sơ hở nên không thể chiếm đoạt.

Người trong nhà nhắc nhau ra đường cũng cần nhớ “ba không”: không vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Không cầm hoặc đeo ba lô, túi xách hớ hênh ngoài đường. Không để sợi dây chuyền “lồ lộ” trên cổ mà khéo léo “ẩn” trong lớp áo khoác, khẩu trang. Đừng tự trở thành “con mồi” trong mắt kẻ xấu. Chủ tiệm vàng, cửa hàng thiết bị di động cần đề phòng với khách lạ, đóng vai người đi mua, vờ xem hàng rồi… bỏ chạy. Không “quơ đũa cả nắm”, không nghi ngờ tất cả, song bài học cảnh giác sẽ không bao giờ thừa.

Ban ngày khóa cửa đi làm nhờ hàng xóm tốt bụng trông chừng. Ở cùng con hẻm cần biết chủ động lên tiếng hỏi thăm “khách lạ” đến tìm nhà bạn bè. Quan tâm đến nhau vừa là tình đoàn kết lại vừa có tác dụng hình thành khu dân cư an toàn, bất khả xâm phạm.

Chẳng may bị chiếm đoạt tài sản, rất cần giữ tâm lý bình tĩnh. Nhớ được dung mạo, phương tiện kẻ gây án và trình báo cơ quan Công an sở tại là điều cực kỳ ý nghĩa. Thực tế cho thấy ngành chức năng bắt được nhiều đối tượng cướp giật, nhưng lại gặp khó khăn trong khâu xử lý cũng chỉ vì không tìm ra… người bị hại.

Thanh Bình
.
.
.