Mua ma túy từ Quảng Trị, chuyển bằng xe khách vào Huế

Thứ Tư, 21/09/2022, 14:23

Đối tượng Kiệt cầm đầu điều hành đường dây mua bán ma túy, mua ma túy từ Quảng Trị gửi vào Huế bằng xe khách để bán lại kiếm lời.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt (SN 1998, trú tại phường Thủy Vân) và Nguyễn Tất Quyền (SN 1998, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mua hàng trăm triệu đồng ma túy từ Quảng Trị vào Huế bán kiếm lời -0
Nguyễn Tất Quyền sau khi bị bắt giữ.

Tối 19/9, tại kiệt 40 đường Lý Nam Đế, phường An Hòa, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Tây Lộc bắt quả tang Quyền tàng trữ 50 viên nén ma túy và 3 gói nilon chứa ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyền, cơ quan Công an thu giữ thêm 174 viên nén ma túy và 55 gói nilon chứa ma túy.

Mua hàng trăm triệu đồng ma túy từ Quảng Trị vào Huế bán kiếm lời -0
Đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Thủy Vân bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Kiệt là đối tượng cầm đầu trong việc điều hành đường dây mua bán ma túy. Kiệt mua ma túy từ Quảng Trị gửi vào Huế bằng xe khách. Sau khi được thông báo số xe gửi hàng, địa điểm nhận hàng; Kiệt giao cho Quyền đi nhận và đưa ma túy về cất giấu, rồi chia nhỏ để mang đi bán.

Mua hàng trăm triệu đồng ma túy từ Quảng Trị vào Huế bán kiếm lời -0
Tang vật vụ án được Công an thu giữ.

Mỗi lần Quyền đi nhận ma túy từ Quảng Trị gửi vào, Kiệt trả cho Quyền 1 triệu đồng và mỗi lần đi “ship” ma túy cho khách, Quyền được Kiệt trả 500 nghìn đồng. Theo khai nhận của Kiệt, đối tượng mua ma túy với số tiền 130 triệu đồng của một người ở Quảng Trị và đưa vào Huế nhằm mục đích bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang điều tra mở rộng vụ án.

Hải Lan
.
.
.