Mua ma túy từ biên giới về Huế bán, 1 bị cáo lãnh án tử hình, 2 bị cáo "cưa" 40 năm tù

Thứ Ba, 11/06/2024, 19:45

Từ tháng 6/2022 đến cuối năm 2022, Tuấn nhiều lần mua ma túy từ 2 đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP Huế. Trong thời gian đó, đối tượng Dung giúp Tuấn cất giấu trái phép hơn 2,5kg Ketamine và Methamphetamine...

Ngày 11/6, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại TAND tỉnh Thừa Thiên Huế, điểm cầu thành phần gồm TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND hai cấp 12 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Mua ma túy từ biên giới về Huế bán, 1 bị cáo lãnh án tử hình và 2 bị cáo lãnh 40 năm tù -0
Bị cáo Tuấn (trái) và 2 bị cáo còn lại tại phiên tòa sơ thẩm.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chọn vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” liên quan 3 bị cáo: Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1998), Nguyễn Văn Vui (SN 1999) và Nguyễn Thị Dung (SN 1995, cùng trú TP Huế, Thừa Thiên Huế) để đưa ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2022 đến cuối năm 2022, Tuấn nhiều lần mua ma túy từ 2 đối tượng ở Lao Bảo, Quảng Trị (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để bán lại cho những người khác trên địa bàn TP Huế. Trong thời gian đó, Vui biết Tuấn bán ma túy nên nhiều lần tham gia giúp Tuấn giao, nhận ma túy để lấy tiền công. Còn Dung giúp Tuấn cất giấu trái phép hơn 2,5kg Ketamine và Methamphetamine tại nhà bạn trai (ở địa chỉ 57 Hồ Thừa, phường Hương Hồ, TP Huế).

Mua ma túy từ biên giới về Huế bán, 1 bị cáo lãnh án tử hình và 2 bị cáo lãnh 40 năm tù -0
Phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến tại 12 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên.

Vào chiều 16/12/2022, tại kiệt 212 Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc, TP Huế), sau khi Vui đi nhận ma túy và đang trên đường giao cho Tuấn thì bị Công an bắt quả tang. Công an còn thu giữ ở nhà Tuấn một lượng lớn ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác và để sử dụng.

Sau quá trình xét hỏi và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; tổng mức hình phạt bị cáo phải thi hành là tử hình. Nguyễn Văn Vui 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy ” và Nguyễn Thị Dung 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, lãnh đạo TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những ưu khuyết điểm của HĐXX, thư ký tại phiên tòa cũng như công tác tổ chức phiên tòa. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ trong công tác xét xử giải quyết các vụ án, nhất là án hình sự và nâng cao chất lượng tổ chức phiên tòa đảm bảo theo tinh thần cải cách tư pháp.

Hải Lan
.
.
.