Mẹ cùng 3 con lãnh án vì chống người thi hành công vụ

Thứ Hai, 21/08/2023, 16:34

Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1955, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng các con đã có hành vi chống đối, dùng bom xăng ném vào Đoàn cưỡng chế thi hành án dân sự khiến một cán bộ Công an bị thương.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án đối với 6 bị cáo về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thị xã Cai Lậy.

Tòa đã tuyên Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1955) 4 năm tù, Nguyễn Phú Sang (SN 1976) 3 năm 3 tháng tù, Nguyễn Phú Cường (SN 1978) 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Hồng Ngọc (SN 1981, cả 3 cùng là con bị cáo Vân) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đăng Quan (SN 1978) 2 năm 3 tháng tù và Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1972, ngụ tỉnh Tiền Giang, cả 2 cùng là em ruột Vân) 2 năm 2 tháng tù.

z4623017867245_05814ca1fdd48e317cf24a4b943ac9e8.jpg -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Vân và ông Nguyễn Công Chất là vợ chồng và có 3 con chung (Sang, Cường và Ngọc). Năm 1995, cả 2 ly hôn. Ông Chất cưới vợ khác là bà Phạm Thị Kim Liên.

Sau đó, ông Chất bị bệnh chết. Bà Liên đã chuyển nhượng thửa đất số 226 với diện tích 987,4m2 ở phường 5 (thị xã Cai Lậy) do ông Chất đứng tên chủ sở hữu cho ông Huỳnh Thanh Hải và bà La Thị Mừng.

Cùng thời gian trên, Vân cùng con trai là Cường về sinh sống trên thửa đất nói trên. Ngọc và Sang chuyển đến TP Hồ Chí Minh. Ông Hải và bà Mừng nhiều lần yêu cầu Vân và con trai giao nhà, đất nhưng họ không đồng ý.

Ông Hải và bà Mừng khởi kiện ra tòa. TAND thị xã Cai Lậy mở phiên tòa dân sự, buộc bà Vân cùng các con phải giao nhà, đất. Tuy nhiên, Vân và các con không đồng ý và kháng cáo.

TAND tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo. Gia đình bà Vân không đồng ý 2 bản án nêu trên nên khiếu nại nhiều nơi. Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy đã ban hành quyết định thi hành án và nhiều lần đến vận động gia đình giao nhà, đất theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Vân và các con không chấp hành. Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế nhà, đất để giao cho ông Hải, bà Mừng.

Ngày 7/9/2022, bà Vân cùng các con và người thân có hành vi khóa cửa căn nhà tại thửa đất nói trên. Các bị cáo đã chửi bới và dùng bom xăng ném vào đoàn cưỡng chế nhằm mục đích cản trở, gây thương tích cho một chiến sĩ Công an.

Văn Vĩnh
.
.
.