Mâu thuẫn tiền bạc, chủ nợ đâm con nợ tử vong

Thứ Hai, 29/11/2021, 19:44

Ngày 29/11, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ đối tượng dùng dao đâm tử vong một người đàn ông, xảy ra tại phường Đức Giang, xuất phát từ mâu thuẫn trong vay nợ tiền bạc.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 28/11, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên nhận được tin báo tại trước cửa số nhà 30 ngách 53/103 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Ngay sau khi nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Đức Giang đã cử 1 tổ công tác đến hiện trường. Khi tổ công tác có mặt, nạn nhân Nguyễn Quang Huy (SN 1982, trú tại số nhà 30 ngách 53/103 phố Đức Giang) đã được người dân trên địa bàn đưa đến Bệnh viện Đức Giang cấp cứu. Theo thông tin của bệnh viện, do vết thương quá nặng, nạn nhân Huy đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đâm tử vong hàng xóm vì mâu thuẫn nợ nần tiền bạc -0
Đối tượng Trần Đức Kiên

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 3 con dao, 1 gậy dạng gậy đánh bóng chày, 1 xe máy Vespa màu trắng BKS 29K1-722.96.

Quá trình rà soát, Công an quận Long Biên đã xác định đối tượng gây án là Trần Đức Kiên (SN 1992, phố Đức Giang, phường Đức Giang, Long Biên). Do anh Huy nợ tiền Kiên nên Kiên đã nhiều lần tìm Huy chửi bới, đòi nợ.

Bức xúc, khoảng 14h ngày 28/11, Huy đến trước cửa nhà Kiên chửi bới bố mẹ Kiên. Lúc này, Kiên không có ở nhà đã gọi điện cho Huy, đòi số tiền mà Huy còn nợ, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn, thách thức nhau qua điện thoại.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Kiên mang theo 2 con dao đến trước cửa nhà Huy, Huy cũng cầm theo một con dao, hai bên lao vào đánh nhau. Huy chém vào vùng đầu của Kiên. Kiên dơ tay đỡ đã bị đứt ngón giữa tay trái, đứt gân, gãy xương. Sau đó, Kiên đã dùng dao đâm vào ngực và mạng sườn bên trái của Huy khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây ra vụ án trên, Kiên vào bệnh viện để khâu rửa vết thương trên tay rồi đến Công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận diễn biến hành vi phạm tội. 

Xuân Mai
.
.
.