Mâu thuẫn ở tiệm internet, chém người như trong game

Thứ Bảy, 04/06/2022, 16:33

Chiều 4/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Công Lượm (SN 2006, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và Nguyễn Văn Hải (SN 2006, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Trước đó, tại tiệm internet số 79 Đồng Kè (quận Liên Chiểu), một thành viên trong nhóm bạn chơi game của Lượm và Hải là Ông Văn Anh Tú (15 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) có mâu thuẫn với một thiếu niên khác là T.N.V (17 tuổi). Tú rời khỏi quán, rủ thêm Hải, Lượm và Trần Văn Phú (SN 2006, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về nhà Tú lấy dao và trở lại tiệm internet để trả thù.

Tại đây, Tú đứng ngoài canh chừng để Hải, Lượm, Phú xông vào và chém liên tục vào người V như những màn chém nhau trong game. Hậu quả, V bị nhiều thương tích, trong đó có những nhát chém vào vùng đầu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nạn nhân may mắn thoát chết, chỉ bị thương tích 14%. Theo Cơ quan Công an, Tú, Hải, Lượm đều là những thiếu niên rất mê game, đặc biệt là game bạo lực.

Bắt 2 thiếu niên hung hãn “chém người như trong game” -0
Cơ quan Công an tống đạt quyết định bắt tạm giam Hải và Lượm.

Sau khi gây ra vụ việc, cả nhóm bỏ trốn đi nhiều nơi nhưng sau đó Hải và Lượm bị Cơ quan Công an bắt giữ. Trong quá trình bỏ trốn, Hải và Lượm cùng các đối tượng tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp xe máy tại các nhà dân, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện Phú và Tú vẫn đang lẩn trốn.

Mở rộng điều tra, Công an Liên Chiểu xác định nhóm Hải và Lượm đã trộm cắp trên 10 xe máy để bán cho đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian là N.P.C (SN 1994, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, thu giữ 5 xe máy là vật chứng có liên quan các vụ trộm. Hiện Cơ quan Công an quận đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để điều tra, xử lý.

Thân Lai
.
.
.