Mạo danh nhắn tin mượn tiền qua Facebook, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Chủ Nhật, 26/12/2021, 15:52

Với thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng facebook, sau đó nhắn tin hỏi mượn tiền bạn bè của nạn nhân, 2 đối tượng tại Hà Nội đã chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng của nhiều người.

Ngày 26/12, tin từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1999) và Nguyễn Văn Đăng (SN 2001), cùng trú tại xã Đồng Trúc, Thạch Thất (TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Lộc Hà nhận được trình báo của chị Đ.T.V. (SN 1983), trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà về việc tài khoản Facebook “Van Dang” của chị bị kẻ gian chiếm đoạt quyền sử dụng. Sau đó, kẻ xấu đã mạo danh là chị V. để nhắn tin qua ứng dụng Mensenger hỏi vay tiền của 3 người là bạn bè của chị V., chiếm đoạt số tiền 28,3 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 20/12, Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Văn Đăng, là thủ phạm của vụ việc hack Facebook của chị V. và thực hiện hành vi lừa đảo nói trên. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động và một thiết bị model wifi là tang vật mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh nhắn tin mượn tiền qua Facebook, chiếm đoạt 200 triệu đồng -0
Hai đối tượng Đăng và Đạt tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Ngày 16/11, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, Đạt tình cờ vào tài khoản Facebook mang tên “Phạm Văn Đức” thường xuyên có hoạt động tương tác, gắn thẻ với tài khoản “Van Dang” để bán hàng online, đồng thời có số điện thoại của tài khoản “Van Dang” nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để chiếm quyền sử dụng tài khoản “Van Dang”, Đạt lập Zalo mang tên “Phan Văn Đức”, kết bạn Zalo với chị V. từ số điện thoại trên mạng để thông báo tài khoản Facebook của chị V. đã bị hack và yêu cầu chị V. cung cấp mật khẩu Facebook để lấy lại tài khoản.

Tưởng thật, chị V. cung cấp mật khẩu và bị Đạt chiếm quyền sử dụng Facebook. Sau đó cả hai đối tượng nhắn tin bạn bè chị V. để mạo danh là chị V., hỏi mượn tiền nhiều người. Có 3 người bạn của chị V. đã chuyển tiền vào tài khoản của hai đối tượng này, với số tiền 28,3 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lộc Hà còn đấu tranh làm rõ, từ tháng 11/2021 đến ngày bị bắt, với phương thức thủ đoạn tương tự, hai đối tượng nói trên còn gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở các địa bàn trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Thiên Thảo
.
.
.