Ma túy vẫn "nóng" trên tuyến hàng không, bưu điện

Chủ Nhật, 14/08/2022, 09:33

Từ đầu năm đến nay, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy gia tăng mạnh cả trên tuyến hàng không, bưu điện. Qua các vụ việc phát hiện, bắt giữ gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thủ đoạn mới cất giấu ma túy tinh vi trong các lô hàng, đặc biệt là hàng xuất khẩu (XK).

Cục Hải quan Hà Nội cho biết, từ 14/6-15/7, Cục đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội kiểm tra 18 gói hàng được vận chuyển qua đường bưu điện. Qua đó, phát hiện cần sa, cỏ Mỹ được trà trộn cất giấu trong các hộp kẹo, lọ thực phẩm chức năng, sách, bút… với tổng số 33.192,7 gam cần sa; 6.447,75 gam cỏ Mỹ.

Gần đây nhất, Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Trung - Công ty Vận chuyển và Kho vận bưu điện, Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy (Cục Hải quan Đà Nẵng) kiểm tra một bưu phẩm được gửi từ Anh về Việt Nam. Sau khi chó nghiệp vụ tác nghiệp và có phản ứng với chất ma túy, lực lượng Hải quan đã kiểm tra, phát hiện một số gói nhỏ nghi chứa ma túy cất giấu trong ruột chai gội đầu và trà trộn cùng các hàng hóa thông thường như: bút lông màu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng...

Qua kiểm tra bằng máy cho kết quả trong các gói chứa chất Ketamine; chất MDMA và bột lá cây khô nghi cần sa. Trước đó, vào cuối tháng 6, kiểm tra một bưu phẩm được gửi từ Anh về Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện bên trong một số bút lông màu có chứa 175,5 gam lá cây khô là cần sa...

288826537_708887763518471_1446962302545109878_n.jpeg -0
Thủ đoạn tinh vi cất giấu cần sa, cỏ Mỹ trong các cây bút màu.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh), trong 7 tháng qua đơn vị đã phát hiện và ngăn chặn gần 30 vụ cất giấu ma túy, cần sa trong các lô hàng xuất, nhập khẩu. Tang vật thu giữ trên 84kg ma túy các loại. Qua các vụ việc cho thấy, thủ đoạn cất giấu ma túy trong các kiện hàng XK qua đường hàng không rất tinh vi.

Trước khi đóng những gói hàng có ma túy để XK, các đối tượng đã nhiều lần gửi trước những gói bên trong là cà phê, mắm cá... nhưng cất giấu các loại hàng hóa khác vào để thử cơ quan quản lý tại cửa khẩu có phát hiện ra hay không. Chẳng hạn, khi thì đối tượng giấu củ gừng trong gói cà phê, khi thì giấu gói bột trắng thoạt nhìn giống heroin trong gói hàng... tất cả những mánh khóe này đều bị cơ quan Hải quan phát hiện ngay.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 7/2022, kiểm tra một lô hàng XK đi Australia, khách hàng khai báo là thiết bị uốn tóc cầm tay, khi kiểm tra toàn bộ 5 chiếc máy uốn tóc, hải quan không phát hiện có ma túy như từng đã phát hiện trước đó. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ các hộp đựng thiết bị này, thì mới phát hiện có dấu hiệu bất thường trên các nắp hộp. Khi dùng rao rạch các nắp hộp, chất bột trắng lộ dần trong màng giữa của nắp hộp. Toàn bộ số bột trắng này có trọng lượng gần 1,3kg, test nhanh mẫu thử cho kết quả là heroin. Số heroin này được các đối tượng ép mỏng, giấu trên nắp hộp máy uốn tóc.

Mở rộng điều tra, khai thác từ người mang hàng tới gửi cho thấy, đối tượng gửi hàng tại một địa điểm đông người qua lại, khi nhờ gửi 5 hộp máy uốn tóc, đối tượng còn gửi thêm tiền nhờ mua một số phụ kiện đi kèm như: lược, kẹp tóc… nhằm tạo sự tin tưởng cho người nhận hàng.

Trước đó, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Kiểm phòng, chống ma túy - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra lô hàng khai báo là hộp mực in XK, phát hiện và thu giữ hơn 7,7kg heroin. Hiện vụ việc này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng thông thoáng thủ tục đối với hàng XK, cất giấu số lượng lớn tiền chất ma túy ngụy trang trong các gói cà phê, thạch rau câu, thực phẩm chay... để XK. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, thu giữ gần 11kg tiền chất vào cuối tháng 5 vừa qua.

Đặc biệt, trên tuyến hàng không, bên cạnh các tuyến trọng điểm đang được lực lượng Hải quan tập trung theo dõi như Singapore, Australia..., hiện nay đã xuất hiện thêm một vài tuyến đường vận chuyển mới, như: Malaysia, Hàn Quốc... Các đường dây, tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy đa phần hoạt động với quy mô, địa bàn rộng, liên tỉnh hoặc xuyên quốc gia, cùng với đó là tổ chức hoạt động chặt chẽ, có sự phân công cụ thể giữa các đối tượng, số chủ mưu cầm đầu ít khi trực tiếp đi giao dịch với các đối tượng đầu cuối. Hầu hết các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram...) để thực hiện hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra xử lý

Để đấu tranh với tội phạm ma tuý, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, hiện ngành Hải quan đã được trang bị những trang thiết bị hiện đại như máy soi hành lý, máy dò tìm ma túy cầm tay, máy test ma túy, chó nghiệp vụ… để phục vụ công tác kiểm tra và phát hiện ma túy. Trong thời gian tới sẽ tăng cường sử dụng hết công suất các trang thiết bị chuyên dụng vào việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhằm ngăn chặn kịp thời hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan Hải quan cũng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng khác trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý và tiền chất qua biên giới, trong phạm vi địa bàn quản lý.

Phan Đức
.
.
.